Griezmann thừa nhận đối mặt với Messi của Argentina trong trận chung kết sẽ “hoàn toàn khác”

Tiền vệ Antoine Griezmann của Pháp thừa nhận viễn cảnh đối đầu với Lionel Messi sẽ mang đến một thách thức hoàn toàn khác, sau khi tuyển Pháp đánh bại Morocco để giành quyền vào chung kết World Cup với Argentina.
Griezmann thừa nhận đối mặt với Messi của Argentina trong trận chung kết sẽ “hoàn toàn khác”

Chiến thắng Morocco 2-0, Pháp đang tiến gần đến mục tiêu đoạt ngôi vô địch thế giới, nhưng còn hơn thế khi họ có thể trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên trong 60 năm qua bảo vệ được danh hiệu của mình. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết, Antoine Griezmann thừa nhận rằng trận chung kết với Argentina là một thách thức lớn: “Bất kỳ đội nào có Messi đều là một đề xuất hoàn toàn khác”.

“Chúng tôi đã xem Argentina thi đấu và biết họ chơi như thế nào. Họ là một đội khó chơi và họ có vẻ đang ở phong độ cao nhất. Argentina không chỉ có Messi. Họ có một đội hình mạnh xung quanh anh ấy và họ sẽ có rất nhiều sự ủng hộ từ đám đông. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt để đấu với họ”.

HLV tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận đội bóng của ông phải đối mặt với thách thức từ virus trong trại huấn luyện, khiến Adrien Rabiot phải bỏ lỡ trận đấu và ở lại khách sạn. Dayot Upamecano và Kingsley Coman phải ngồi dự bị cũng vì ảnh hưởng của virus.

Deschamps cho biết tuyển Pháp sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn virus lây lan, trong bối cảnh phải sử dụng điều hòa để hạ nhiệt độ không khí. Upamecano sẽ hồi phục cho trận chung kết vào Chủ nhật.

Deschamps nói: “Chúng tôi đang cố gắng cẩn thận để virus không lan rộng. Các cầu thủ đã rất nỗ lực trên sân nên hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Cơ thể của bạn bị suy yếu”.

Nếu virus trở thành một vấn đề nghiêm trọng, về mặt kỹ thuật, Karim Benzema có thể được triệu tập vì anh ấy bị chấn thương sau khi có tên trong đội hình. Khi được hỏi liệu ông có thể gọi lại Benzema hay không, Deschamps nói: “Tôi thực sự không muốn trả lời câu hỏi đó. Làm ơn cho câu hỏi tiếp theo.”

Les Bleus đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chúc mừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng. Nhưng Deschamps không chút chủ quan khi nói về trận chung kết trước một Messi đang có phong độ “tuyệt vời” tại World Cup. “Tất nhiên cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng chống lại ảnh hưởng của Messi. Nhưng Argentina sẽ cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng của các cầu thủ Pháp”.

Hai bên gặp nhau trong trận tứ kết 4 năm trước, khi Messi gây cho Pháp và Deschamps bất ngờ bằng cách chơi ở vị trí tiền đạo cắm. "Bây giờ cậu ấy chơi ngay phía sau tiền đạo trung tâm, nhận bóng và đệt phá bằng phong độ tuyệt vời".

Deschamps trở thành HLV thứ 6 dẫn dắt đội tuyển dự nhiều trận chung kết World Cup. Trong số 5 người từng dự nhiều trận chung kết chỉ mỗi mình Vittorio Pozzo của Italia là thắng giải năm 1934 và 1938. Nhưng Deschamps có thể trở thành nhà cầm quân độc nhất vô nhị khi sở hữu 3 World Cup, bởi ông từng giành được giải với tư cách là một cầu thủ.

Deschamps nói: “Chúng tôi sẽ dành thời gian. Tôi nói điều này với các cầu thủ của mình. Hãy tận dụng mọi khoảnh khắc trong ngày để thực sự đánh giá cao và tận hưởng khoảnh khắc đó. Trong bốn ngày nữa, chúng tôi sẽ thi đấu cho một danh hiệu thế giới. Chúng tôi sẽ tận hưởng nó ngay bây giờ và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của World Cup này”.

HLV Morocco Walid Regragui nói rằng cuộc chạy đua phi thường của các cầu thủ của ông cuối cùng đã gây ra tổn hại về thể chất. “Bất chấp những lời chỉ trích và sự mệt mỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức và cống hiến mọi thứ. Chúng tôi gây ra rắc rối cho họ. Tôi có thể nói tại World Cup, đây là một bước tiến xa. Về mặt thể chất, tối nay chúng tôi đã thiếu mất nhiều. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ có đạt thể lực khoảng 60 đển 70%”.

“Chúng tôi khởi đầu không tốt và để thủng lưới nhanh, điều đó khiến Pháp tự tin và giữ vững phong độ. Bạn không thể vô địch World Cup nhờ phép màu, bạn phải làm được điều đó nhờ tập luyện chăm chỉ và đó là điều chúng tôi sẽ làm – tiếp tục làm việc”.

Tin cùng chuyên mục