Đức đăng quang xứng đáng

Nghi ngờ tuyển Đức non trẻ, thiếu kinh nghiệm lẫn bản lĩnh đã được xóa bỏ bằng chiến thắng trước Chile ở chung kết Confederations Cup. 
Đức đã vượt qua Chile, đoạt cúp Confederations Cup.
Đức đã vượt qua Chile, đoạt cúp Confederations Cup.
Thắng lợi này, ngoài việc  mang về chức vô địch cho thầy trò HLV Joachim Loew, còn gián tiếp khẳng định Mannschaft trẻ đã có sự trưởng thành cũng như chạy đà tốt cho World Cup 2018.

Tự thua
So với trận đấu vòng bảng, từ sơ đồ chiến thuật, yếu tố nhân sự cho tới cách nhập cuộc của Chile khi đối đầu Đức không thay đổi. Vẫn hệ thống 4-3-3, vẫn cách chơi gia tăng áp lực ngay từ đầu. Nên không có gì lạ khi chỉ mất hơn 20 phút, đoàn quân HLV Juan Antonio Pizzi sở hữu 2 tình huống mười mươi có thể chuyển hóa thành bàn thắng. 
Nếu 2 pha kết thúc đó đều thành bàn, có lẽ kết cục trận đấu xem như phần nào được định đoạt. Tuy nhiên, kịch bản này không diễn ra. Ngược lại, Chile phải trả giá bằng sai lầm của Marcelo Diaz. Pha để mất bóng tai hại của hậu vệ đang khoác áo Celta Vigo đã giúp cho Đức có bàn mở tỷ số ở phút 21. Cần lưu ý, đây chỉ là sự mở màn cho ngày thi đấu tệ hại của hàng thủ Chile. Vì từ đó trở về sau, những sai lầm liên tục tiếp diễn, mà nếu các chân sút Đức chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm, tỷ số không chỉ là 1-0.
Hàng thủ chơi tệ, hàng công cũng chẳng kém. Cao trào là hiệp 2, có không dưới 3 tình huống dễ chuyển hóa thành bàn thắng trôi qua trước mũi giày Alexis Sanchez, Eduardo Vargas…“Một trong những điều khó làm nhất trong bóng đá là ghi bàn, đó là lý do tại sao các tiền đạo được trả rất nhiều tiền. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt khi kiểm soát trận đấu, nhưng bóng đá là như vậy. Đôi khi tất cả là không đủ để bạn xóa nhòa đi sai lầm,” HLV Pizzi cay đắng giải thích thất bại đội nhà.

Bước chạy đà hoàn hảo cho World Cup

Nói Chile đã có ngày thi đấu không thuyết phục hay kém may mắn gì cũng được, nhưng không thể phủ nhận sự trưởng thành các cầu thủ trẻ Đức trong trận chung kết. Những số liệu thống kê, từ kiểm soát bóng cho tới dứt điểm, dễ dàng kết luận “Cỗ xe tăng” lép vế hoàn toàn đối thủ. Vấn đề không lạ, bởi Mannschaft trẻ làm sao đủ khả năng để chống lại đội bóng đạt đẳng cấp từ lối chơi đến tinh thần. Càng đáng nói hơn, Chile là bậc thầy trong việc phá lối chơi đối thủ. Điều này đã được chứng minh với chính Đức ngay vòng bảng, hay Bồ Đào Nha ở bán kết. 
Song, với áp lực như thế mà đội hình trẻ HLV Loew vẫn vượt qua, rõ ràng họ đã có sự phát triển về sức chịu đựng cũng như bản lĩnh đối đầu khó khăn. “Tôi vô cùng tự hào về đội bóng này, chúng tôi chỉ ở cùng nhau trong 3,5 tuần nên không nhiều thời gian hiểu nhau. Bạn có thể cảm thấy điều này xảy ra trong quá trình tập luyện, nhưng chúng tôi đã kết hợp tốt với nhau và đây thực sự chiến thắng xứng đáng”, HLV Loew phấn khởi cho biết.
Dẫu vậy, cũng theo thuyền trưởng tuyển Đức, đây chỉ là bước chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất là World Cup 2018. Cho nên trước mắt vẫn còn ngổn ngang vấn đề cần giải quyết. “Tôi vẫn phải khẳng định lại là mục tiêu giành chiến thắng của mình vào năm tới tại World Cup, nên công việc mới chỉ bắt đầu”, chiến lược gia 57 tuổi chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục