Đội tuyển bóng chuyền nam: Loại bớt tuyển thủ trước giải châu Á

Để thua cả 2 trận ở vòng đấu bảng thứ hai (dù đã xếp nhất bảng ở vòng loại đầu tiên), đội tuyển nam Việt Nam để vuột cơ hội lọt vào tốp 4 đội hàng đầu châu lục.
Đây là điều đã được dự báo trước, nhưng trên thực tế, thầy trò ông Phùng Công Hưng đã có cơ hội làm nên chuyện nếu như không chơi dưới sức ở trận quyết định gặp CLB Altay đến từ Kazakhstan.

HLV trưởng Phùng Công Hưng khẳng định ông sẽ mạnh tay với những trường hợp tuyển thủ thiếu nhiệt huyết và khát vọng: “Tôi rất thất vọng với tinh thần thi đấu của một số VĐV ở trận gặp CLB Altay. Rõ ràng, chúng ta có cơ hội chiến thắng, đã khiến họ bối rối và loay hoay trong cả 4 ván đấu. Tiếc thay, chúng ta lại tự thua vì chính mình. Nên nhớ, từ HLV cho đến VĐV đều đang làm nhiệm vụ quốc gia, nên phải ý thức được mình thật vinh dự và hãnh diện. Đội tuyển nam rất giàu tiềm năng nếu được đầu tư và chăm chút cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai, nhưng điều quan trọng đầu tiên cần phải siết chặt lại chính là tính kỷ luật. Đội tuyển không có chỗ cho bất cứ VĐV nào tự coi mình như một ngôi sao”.

Hiện tại, quân số của đội tuyển có 16 VĐV. Tại giải lần này (diễn ra tại Ninh Bình), chủ công Hoàng Văn Phương không được đăng ký thi đấu vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, trong khi cây chuyền 2 Vũ Hồng Quân (Biên phòng) lên tập trung trễ nên không kịp đăng ký danh sách. Tuy nhiên, đây là 2 gương mặt sẽ có tên trong danh sách tham dự giải Vô địch châu Á tới đây ở Indonesia.

Theo HLV Phùng Công Hưng, ông và các đồng sự Lê Hồng Hảo cũng như Triệu Tử Thiên đã thống nhất phương án loại 2 tuyển thủ sau khi giải các CLB nam châu Á 2017 khép lại, chỉ giữ 14 VĐV cho chuyến hành trình sang Indonesia. Trước thềm SEA Games chừng nửa tháng, đội tuyển sẽ chính thức chốt lại danh sách còn 12 VĐV.

Tin cùng chuyên mục