Điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 12 HCV

Chúng ta đã kết thúc thi đấu điền kinh tại SEA Games 32 ở Campuchia với thành tích 12 HCV chung cuộc và trong ngày cuối, điền kinh Việt Nam có thêm được hai chức vô địch.
Tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 12, của đội điền kinh Việt Nam do tổ tiếp sức 4x400m nữ mang về. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 12, của đội điền kinh Việt Nam do tổ tiếp sức 4x400m nữ mang về. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh/Nguyễn Thị Hằng/Nguyễn Thị Ngọc/Nguyễn Thị Huyền là những người đã chung kết tiếp sức 4x400m nữ trong ngày cuối 12-5 trên sân vận động Morodok Techo của SEA Games 32 và họ đã có chiến thắng để giành tấm HCV thứ 12 cho đội điền kinh Việt Nam.

Với đội hình đồng đều nhất, các cô gái đã có nước rút thần tốc để về nhất bằng thành tích tổng 3’33”050 qua đó vượt các đối thủ Philippines và Thái Lan để giành HCV. Cũng phải thấy rằng, ban huấn luyện đã bố trí đội hình hợp lý và trong hai lượt tiếp sức cuối thì lần lượt Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã chốt chặn mạnh mẽ để vượt các chân chạy đội phương một quãng xa để độc tôn vị trí số 1.

Năm ngoái tại SEA Games 31, chúng ta cũng là nhà vô địch của nội dung này. “Các tuyển thủ làm quen tập với nhau và ráp đội hình từ Tết tới nay. Chúng tôi có đủ thời gian để các em tập và có chỉ số tốt nhất. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ có sự điều chỉnh sau SEA Games 32 bởi tổ 4x400m nữ của Việt Nam là tổ trọng điểm cần kết quả chuyên môn tốt hơn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng kết quả ASIAD 19-2022 ở tổ nội dung này”, HLV Vũ Ngọc Lợi chia sẻ ngay trên vạch đích khi chứng kiến các học trò về nhất.

"Chúng tôi rất vui trước kết quả này. Tấm huy chương nào tại SEA Games cũng quý giá và việc giành được thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam là điều chúng tôi vô cùng hạnh phúc", cả bốn tuyển thủ tiếp sức nữ bày tỏ cùng nhau trước phóng viên.

Tiếp sau tổ tiếp sức 4x400m nữ thì tổ tiếp sức 4x400m nam đã thi đấu tuy nhiên chúng ta không có được kết quả HCV.

Như vậy, thành tích của tổ tiếp sức 4x400m nữ là tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 12 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 dù chúng ta có chỉ tiêu phấn đấu tối thiểu giành 14 HCV trước khi có mặt tại Campuchia tranh tài.

Nguyễn Thị Oanh đã giành tấm HCV thứ 11 sau khi chiến thắng nội dung 10.000m nữ tại ngày cuối của SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh đã giành tấm HCV thứ 11 sau khi chiến thắng nội dung 10.000m nữ tại ngày cuối của SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những kết quả HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 gồm Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật nam), tổ tiếp sức hỗn hợp 4x400m, Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Nguyễn Thị Oanh (3.000m chướng ngại vật nữ), Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (5.000m nữ), Nguyễn Thị Thu Hà (800m nữ) và Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp), Nguyễn Thị Oanh (10.000m nữ), tiếp sức 4x400m nữ. Đáng chú ý, trong tất cả các thành tích HCV thì chỉ có 2 nội dung được thành tích là có sự tranh tài của các tuyển thủ nam gồm 3.000m chướng ngại vật nam và tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Khép lại một kỳ thi đấu nhiều cảm xúc, ngày 13-5 các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lên đường về nước.

Tin cùng chuyên mục