Dani Alves háo hức săn tìm huy chương Olympic ở tuổi 38

Khẳng định một "tinh thần trẻ trung", hậu vệ lão làng Dani Alves háo hức chờ giờ ra trận khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ Brazil chạm trán đội Đức ở Tokyo 2020.
DANI Alves với chiếc cúp Copa America
DANI Alves với chiếc cúp Copa America

Hậu vệ Dani Alves của Sao Paulo đã có 118 lần khoác áo Selecao và 4 danh hiệu cùng đội tuyển Brazil nhưng anh chưa từng chơi tại Thế vận hội. Khi Brazil không có Neymar, Thiago Silva hay Coutinho ở kỳ giải Olympic này, suất cầu thủ ngoài 23 tuổi ở Tokyo 2020 được trao cho Dani Alves dù anh đã 38 tuổi. Và đó là cơ hội mà anh rất thích và thậm chí là háo hức hơn bao giờ, bất kể sự nghiệp lừng lẫy của anh ở cấp độ CLB và đội tuyển.

Brazil là một trong những ứng cử viên vô địch của Olympic Tokyo 2020 cùng với Tây Ban Nha và Pháp. Họ mở màn chiến dịch với Đức ở bảng D vào thứ Năm. “Vì đây là lần đầu tiên của tôi nên cảm giác còn đặc biệt hơn”. Đội trưởng Alves thổ lộ. "Mặc dù thực tế là tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong quá khứ, nhưng vì đây là lần đầu tiên đến Olympic, tôi cảm thấy bụng cồn cào và tôi hy vọng sẽ đáp ứng được kỳ vọng của đối thủ và của đội tuyển Brazil. Có thể nói trải nghiệm của tôi sẽ tương tự những người cũng lần đầu tiên đến đây. Được ở đây thực sự là một cảm giác đặc biệt. Như chúng ta đã nói, quá tam ba bận. Tôi đã cố gắng hai lần và không thể, nhưng lần thứ ba tôi đã xoay sở được. Vì vậy, tôi ở đây”.

Brazil đã đánh bại Đức trên chấm luân lưu trong trận chung kết Thế vận hội Rio cách đây 5 năm để giành huy chương vàng trên sân nhà. Bờ Biển Ngà và Ả Rập Saudi là những đội cùng bảng D với họ.

HLV Andre Jardine nói về trận mở màn với Đức: "Quả thực, đó là một trận đấu kinh điển. Cả hai đội đều tôn trọng lẫn nhau và tôi kỳ vọng đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Cần phải tập trung vào chi tiết, chiến lược và cả về sự tập trung. Tôi hy vọng rằng chúng tôi thích thú và có thể viết thêm một trang lịch sử khác. Hy vọng trang này là của Brazil".

Đội nam Brazil hy vọng sẽ cạnh tranh với đội nữ, những người đã có chiến dịch Thế vận hội khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 5-0 trước Trung Quốc.

Giái bóng đá nam Olympic 2020 quy tụ 16 đội, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào tranh tứ kết.

Bốn bảng đấu bao gồm:

Bảng A: Nhật Bản, Nam Phi, Mexico, Pháp

Bảng B: New Zealand, Hàn Quốc, Honduras, Rumani

Bảng C: Tây Ban Nha, Ai Cập, Argentina, Australia

Bảng D: Brazil, Đức, Bờ Biển Ngà, Saudi Arabia

Tin cùng chuyên mục