Đại hội thể thao toàn quốc: Quách Công Lịch đã có HCV đầu tiên

Nam VĐV điền kinh của thể thao Thanh Hóa Quách Công Lịch đã giành tấm HCV đầy quý giá cho bản thân mình cũng như đơn vị chủ quản tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Quách Công Lịch đã giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Ảnh: HOÀNG HOÀNG
Quách Công Lịch đã giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Ảnh: HOÀNG HOÀNG

Thêm một ngày tranh tài hấp dẫn của môn điền kinh nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tại ngày 16-12.

Ngày thi đấu chứng kiến sự hân hoan nhất của điền kinh Thanh Hóa và cá nhân chân chạy Quách Công Lịch. Suốt từ đầu giải tới nay, điền kinh Thanh Hóa chưa có được tấm HCV nào nhưng tại ngày thi đấu, Quách Công Lịch đã xuất sắc vượt mọi đối thủ để về nhất chung kết 400m rào nam và giành HCV. Thành tích của nam tuyển thủ quốc gia này là 52”26 đồng thời vượt hơn các đối thủ bám đuổi trực tiếp là Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội, 52”51) và Lê Quốc Huy (Quảng Nam, 52”39).

Tại đường chạy 400m rào nữ, một lần nữ Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) vô địch nội dung và giành tấm HCV cho mình ở giải với kết quả 1’00”73. Đây là thông số khá thấp của Huyền tuy nhiên không có nhiều đối thủ cạnh tranh nên cô vẫn dễ dàng về nhất. Người đoạt HCB là Nguyễn Thị Thu Hà cũng của Nam Định (1’01”58).

Trong ngày thi đấu, nội dung tiếp sức 4x100m nam, nữ là cuộc thi đấu hấp dẫn được cổ vũ đáng kể. Ở nội dung dành cho nam, đội Công an Nhân dân tiếp tục thể hiện sức mạnh với bộ tứ Lê Trung Kiên, Đặng Hoàng Ánh, Lãnh Văn Cương và Ngần Ngọc Nghĩa về nhất với thành tích tổng 40”83, giành HCV. Tổ tiếp sức của thể thao Hà Nội và Quân đội về thứ nhì và ba ở nội dung này. Đường chạy chung kết 4x100m nữ cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội Hà Nội, Quân đội và TPHCM. Có trong đội hình các VĐV đồng đều nhất gồm Hồng Vân, Dư Ý, Hồng Thúy và Bùi Thị Nguyên nên đội tiếp sức nữ Quân đội là nhà vô địch Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 với kết quả 45”47. VĐV Hà Nội bám đuổi rất sát và giành tổng thành tích 45”89 chỉ có hạng nhì, đoạt HCB trong khi TPHCM vắng Lê Tú Chinh nên chỉ có hạng 3 chung cuộc và nhận HCĐ.

Sau nội dung này, nội dung tiếp sức 4x800m chứng kiến tấm HCV đầy thuyết phục của đội nam Hà Nội khi đạt thành tích 7’35”09 đồng thời được công nhận là kỷ lục mới của Quốc gia cũng như kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ nội dung này lập năm 2010 tại Đà Nẵng của đội tiếp sức nam Đắk Lắk (7’36”76). Các chân chạy Hà Tĩnh với Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Trần Đình Vị và Trần Nhật Sang không thể vượt Hà Nội mà chỉ có hạn 3, nhận HCĐ. Với nội dung 4x800m nữ, đội nữ Nam Định đã giành HCV và thành tích 8’49”86 của họ cũng là kỷ lục mới của Quốc gia và kỷ lục mới Đại hội. Cùng trong ngày, VĐV Lê Thị Thu Ngân đã giành tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Trà Vinh khi vô địch ném búa với thành tích 45m48 còn Nguyễn Phạm Hoài Yên đạt 3m50 nhảy sào nữ nên giành HCV cho điền kinh Đà Nẵng. Đội điền kinh Quân đội còn có tấm HCV của Trần Văn Diện khi xếp nhất nhảy 3 bước nam bằng kết quả 15m67.

Điền kinh TPHCM có một tấm HCV trong ngày thi đấu và đây là thành tích ấn tượng của VĐV Lê Thị Cẩm Dung sau khi cô phá kỷ lục Đại hội trong nội dung ném đĩa nữ với kết quả 46m80. Kỷ lục cũ của Đại hội là 44m92 do VĐV Lê Thị Lài (Sóc Trăng) xác lập vào năm 2018 và ở Đại hội năm nay, VĐV này cũng tham dự nhưng đạt HCB với kết quả 46m16.

Đại hội thể thao toàn quốc: Quách Công Lịch đã có HCV đầu tiên ảnh 1 Ảnh: MINH CHIẾN

Ngần Ngọc Nghĩa đã gặp chấn thương sau khi cùng đội Công an Nhân dân giành HCV tiếp sức 4x100m nam. Khả năng nam VĐV này còn thi đấu các nội dung còn lại tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 hay không vẫn bỏ ngỏ.

Tin cùng chuyên mục