CH Séc - Anh 0-1: Vẫn là Sterling ghi bàn, tuyển Anh dẫn đầu theo cách chưa từng có

Raheem Sterling ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh đánh bại CH Séc 1-0, sau khi đã ghi bàn trong chiến thắng Croatia 1-0 ở ngày khai màn. Với chỉ 2 bàn thắng ghi được, đoàn quân của HLV Gareth Southgate trở thành đội ghi bàn ít nhất từng đứng đầu bảng tại một kỳ Euro.

Raheem Sterling ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh. Ảnh: Getty Images
Raheem Sterling ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Ít nhất thì nước Anh bây giờ biết rằng họ có thể dựa vào Raheem Sterling để ghi bàn. Không giống như World Cup 2014, 2018 và Euro 2016, chân sút 26 tuổi đang khoác áo Man.City đã kết thúc 3 kỳ giải lớn khô hạn bàn thắng sau pha lập công trước Croatia, và giờ anh ghi bàn thắng thứ 2 tại Euro 2020, sau cú đánh đầu cận thành từ quả tạt của Jack Grealish ở phút thứ 12, để ấn định chiến thắng 1-0 trước CH Séc tại sân Wembley. Trước đó, Sterling một lần kém may khi pha tâng bóng qua thủ thành Tomas Vaclik lại tìm đúng cột dọc.

Một điểm đáng lưu ý khác, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, là Harry Kane vẫn chưa thể ghi bàn thắng đầu tiên tại giải. Vua phá lưới vòng loại Euro 2020 và Giầy vàng World Cup 2018 vẫn đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng đầy khó hiểu. Thậm chí anh từng đã ở vào một vị trí rất tốt, một nỗ lực ngoặt bóng qua hậu vệ CH Séc và dứt điểm từ cự ly gần ở phút 26, nhưng đường bóng lại đi thẳng vào thủ thành Tomas Vaclik. Và đây cũng là cú sút đúng hướng duy nhất của chân sút tài ba này sau vòng bảng Euro 2020.

Ngoài bàn thắng của Sterling, không có nhiều thứ để 20.000 người hâm mộ tại Wembley có thể tận hưởng. Điều khiến họ có ồ lên là những lần cập nhật bàn thắng được chiếu trên màn hình lớn, khi “đối thủ khó ưa” Scotland liên tục thủng lưới và thua Croatia 1-3, qua đó bị loại với tư cách là đội cuối bảng D.

CH Séc - Anh 0-1: Vẫn là Sterling ghi bàn, tuyển Anh dẫn đầu theo cách chưa từng có ảnh 1 Anh đánh bại CH Séc trong trận cầu có lẽ là kém sinh khí nhất vòng bảng. Ảnh: Getty Images

Thật vậy, nỗ lực của tiền đạo Tomas Pekhart phía CH Séc ở phút 83 chính là cú sút đầu tiên trong hiệp 2 tại Wembley, và đây là lần chờ đợi lâu nhất cho cú sút trong hiệp hai của một trận đấu tại giải vô địch châu Âu (kể từ có thống kê năm 1980). Trong khi đó, với tư cách là chủ nhà và được đánh giá cao hơn, thì tuyển Anh không thể sút trúng đích trong hiệp 2 của một trận đấu lần đầu tiên kể từ tháng 10-2018, trận đấu mà họ bị Tây Ban Nha dồn ép ở UEFA Nations League. Và lần dứt điểm đúng hướng cuối cùng của tuyển Anh trong trận đấu này là ở phút 26, với tình huống hỏng ăn của Harry Kane.

Với 7 điểm có được, tuyển Anh đứng đầu bảng tại giải vô địch châu Âu lần thứ 3 (trước đó tại Euro 1996 và Euro 2012). Với chỉ 2 bàn thắng ghi được, họ là đội ghi bàn ít nhất từng đứng đầu bảng tại một kỳ giải Euro. Tam sư đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của giải vô địch châu Âu lần thứ tư 4 liên tiếp (2004, 2012 và 2016), và vẫn chưa thua trận nào ở 3 vòng bảng gần nhất.

Với diễn biến ở lượt cuối cùng, tuyển Anh đứng đầu bảng D sẽ được ở lại sân Wembley chơi trận vòng 1/8, tiếp đón đội nhì bảng F có thể là đương kim vô địch thế giới Pháp, đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, tuyển Đức hoặc Hungary. Trong khi, CH Séc tụt xuống vị trí thứ 3 và đối thủ là đội đầu bảng C Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục