Bóng rổ 3x3: Campuchia vô địch giải nam với toàn cầu thủ Mỹ nhập tịch, có Sayeed Pridgett từng lọt vào vòng tuyển chọn NBA

Môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 32 đã chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử, nơi 2 quốc gia “láng giềng” là chủ nhà Campuchia và Việt Nam đồng loạt lật đổ Philippines và đăng quang ngôi vô địch ở cả nội dung nam lẫn nữ. Riêng Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Campuchia, họ đã đăng quang xứng đáng với đội hình “toàn các cầu thủ Mỹ nhập tịch”.
Sayeed Pridgett (áo xanh) chơi "out trình" các cầu thủ Philippines
Sayeed Pridgett (áo xanh) chơi "out trình" các cầu thủ Philippines

Thật ra trong đội hình vô địch của Campuchia, vẫn có một cầu thủ người Khmer chính gốc. Đó là Chhorath Tep. Tuy vậy, cầu thủ này hầu như không được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Campuchia tung vào sân đấu suốt từ vòng đấu bảng đến vòng đấu bán kết và cả trận chung kết tranh HCV.

Trong suốt lịch trình nội dung thi đấu, 3 cầu thủ da màu gốc Mỹ là anh Dorsey Darrinray, Sayeed Pridgett và Brandon Jerome Peterson liên kết thành một cột trụ không thể phá vỡ, giúp cho Campuchia đăng quang với thành tích 5 trận toàn thắng, lần lượt là: Thắng Thái Lan 21-18, Thắng Singapore 21-13, Thắng Malaysia 21-12 (đều ở vòng đấu bảng); Thắng Đội tuyển Việt Nam 21-19 (ở bán kết); Thắng Philippines 20-15 trong trận tranh HCV.

Thậm chí, họ chơi cực hay ở trong trận đấu cuối cùng - chống lại “bộ tứ” của Philippines là các cầu thủ Almond Vosotros, Joseph Eriobu, Joseph Sedurifa, và Lervin Flores (không có người nào góp mặt trong đội hình đội tuyển Philippines giành HCĐ nội dung bóng rổ 3x3 nam tại kỳ SEA Games ở Hà Nội năm ngoái). Cho dù Vosotros của Phi đã ghi được 6 điểm, Sedurifa và Flores cùng ghi được 4 điểm, nhưng Campuchia lại có Pridgett.

Cầu thủ đang chơi cho CLB Karditsa ở Giải bóng rổ nhà nghề Hạng 2 của Hy Lạp, đã ghi được 10 điểm và thật sự “out trình” với những đối thủ Đông Nam Á khác. Pridgett đang có thành tích rất tốt ở Karditsa: Trong 20 trận đấu Greek 2nd Division mùa này, anh có điểm số trung bình là 12,9 điểm, 5 pha tranh bóng bật bảng thành công, 2,8 đường kiến tạo và cả 1,5 lần cướp bóng/trận đấu.

Hồi tháng 11-2020, Pridgett từng lọt vào vòng tuyển chọn cầu thủ cho các đội bóng thi đấu ở hệ thống NBA khi thi đấu cho Montana Grizzlies của Đại học Montana. Tuy vậy, cuối cùng, anh vẫn không thể lọt vào mắt xanh của CLB nào. Từ đó, Pridgett bắt đầu dấn thân vào làng bóng rổ chuyên nghiệp ở bên kia đại dương, tại châu Âu. Anh góp mặt ở các giải đấu tại Hy Lạp, đảo Cyprus (dù có thời điểm quay về quê nhà chơi ở NBA G League).

Pridgett khi còn thi đấu cho Đại học Montana

Pridgett khi còn thi đấu cho Đại học Montana

Dù không phải là những cầu thủ đẳng cấp Hạng nhất, các tuyển thủ nhập tịch người da màu của Campuchia vẫn là một thế lực đáng kể ở môn bóng rổ SEA Games lần này. Nhờ sự xuất hiện của họ, bóng rổ Campuchia vụt trở thành Ứng viên nặng ký cho tấm HCV ở nội dung 5x5 dành cho nam và một quan chức Campuchia, khi được hỏi: “Các cầu thủ vừa giành HCV nội dung 3x3 có thi đấu ở nội dung 5x5 không?”, đã cười bí hiểm: “Hãy chờ xem!”.

Tin cùng chuyên mục