Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Singapore: Đặt mục tiêu cực kỳ khiêm tốn - nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất giải

Chỉ xếp Hạng 6/7 đội tuyển quốc gia tham dự nội dung Bóng rổ 3x3 dành cho nam tại kỳ giải SEA Games 2021 tại Hà Nội - Việt Nam (nhưng diễn ra hồi năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch Covid-19), Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam của Singapore sẽ tìm kiếm kết quả tốt hơn ở Đại hội thể thao Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia: Vị trí nằm trong Tốp 4 đội mạnh nhất.
Đội hình tuyển bóng rổ 3x3 nam của Singapore
Đội hình tuyển bóng rổ 3x3 nam của Singapore

Thủ quân Branson Tan (người có điểm số xếp hạng là 18.278 điểm trong game online Play Fiba 3x3) chia sẻ trong buổi lễ giới thiệu áo đấu của đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng rổ Singapore, Basketball Association of Singapore (BAS), diễn ra tại Trung tâm bóng rổ Singapore hôm thứ Ba đầu tuần, về mục tiêu khiêm tốn của họ...

“Hy vọng rằng là, ở kỳ giải SEA Games năm nay, chúng tôi có thể giành kết quả lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải. Chúng tôi chỉ muốn cố gắng hết sức của mình, gặt hái kinh nghiệm quý báu và trải nghiệm niềm vui với tư cách là một đội bóng thống nhất”, VĐV có tên đầy đủ là Branson Tan Kian Seng cho biết.

Đội hình 4 người tham dự nội dung Bóng rổ 3x3 dành cho nam tại SEA Games 32 (thi đấu tại Trung tâm Thể thao trong nhà Morodox Techo - Phnom Penh, từ ngày 9-5 đến 16-5 tới đây) khác biệt hoàn toàn so với “đội hình thất bại” ở Hà Nội 1 năm trước. Tuy vậy, Tan, Ng Jonathan là những cầu thủ bóng rổ tên tuổi.

Cả 2 đều mới 20 tuổi, vừa hiện diện ở trong đội hình Đội tuyển Singapore tham dự Giải bóng rổ FIBA 3x3 Asia Cup diễn ra ngay tại quê nhà hồi tháng trước. Ở đó, Tan và Ng đã góp phần quan trọng giúp Singapore giành chiến thắng lịch sử có điểm số 22-20 trước Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, qua đó giành vé vào tứ kết, nơi họ đã để thua Đội tuyển Trung Quốc với điểm số chung cuộc là 14-21.

Thủ quân Tan nhớ lại trận thắng lịch sử trước Đài Bắc Trung Hoa, giúp tuyển Singapore xếp Hạng 2 ở Bảng A (sau Đội tuyển Mông Cổ): “Chiến thắng đó đã trao cho chúng tôi sự tự tin. Chúng tôi tin rằng, cho đến khi nào chúng tôi còn cố gắng và nỗ lực hết sức mình, thì cơ hội giành lấy chiến thắng vẫn ở đó”.

HLV trưởng của Singapore, ông Koh Meng Koon hy vọng rằng, bộ đôi này kết hợp cùng với 2 tuyển thủ còn lại là Chua Chong Aik (25 tuổi), và Chong Min Han (19 tuổi), những người gia nhập đội tuyển sau FIBA 3x3 Asia Cup 2023, sẽ tạo ra một tập thể tốt phục vụ cho mục tiêu của mình.

“Branson và Jonathan sẽ có rất nhiều kinh nghiệm (từ Asia Cup), vì thế, bọn họ có thể giúp cho 2 cầu thủ còn lại đạt được tiến bộ hơn nữa. Và hy vọng rằng, chúng tôi có thể chơi thứ bóng rổ hay - để cho chúng tôi đạt được kết quả tốt ở giải đấu năm nay!”, HLV Meng Koon lên tiếng cho biết.

Singapore sẽ nằm ở Bảng B, cùng với các Đội tuyển Campuchia, Malaysia, và Đương kim vô địch Thái Lan. Khi được hỏi, liệu đây có phải là kết quả bốc thăm chia bảng “thuận lợi” hay là không, HLV Meng Koon chia sẻ: “Lịch thi đấu thuận lợi cho chúng tôi. Trong 1 ngày, chúng tôi sẽ đấu 3 trận”.

“Chúng tôi sẽ thi đấu trước với Malaysia, tiếp theo là Campuchia. Nếu chúng tôi chơi tốt và các trận đấu của đội phù hợp với kỳ vọng, sẽ rất tốt nếu như chúng tôi lọt vào vòng đấu tiếp theo. Mọi thành viên trong đội phải ở trên cùng 1 trang giấy. Chúng tôi phải chiến đấu như là 1 đội thống nhất, không bỏ cuộc và chơi hết mình đến phút cuối cùng”.

Chủ tịch BAS, ông Koh Koon Teck tỏ ra khá miễn cưỡng trả lời về mục tiêu của bóng rổ Singapore ở kỳ SEA Games năm nay (cả 4 đội tuyển 3x3, 5x5 nam và nữ), với ông, mục tiêu là... xa hơn: “Chúng tôi có mục tiêu dài hạn là kỳ SEA Games 2029. Chúng tôi phải thực tế và không tạo áp lực cho các cầu thủ. Ở đây, chúng tôi đặt mục tiêu chơi tốt hơn năm ngoái”.

Tin cùng chuyên mục