Bóng rổ Singapore: Nhắm mục tiêu bước lên bục nhận huy chương ở SEA Games 31

Lần đầu tiên ở đấu trường cấp Khu vực Đông Nam Á, bóng rổ Singapore sẽ gửi cả 2 Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam và nữ tham gia thi đấu; và mục tiêu mà đồng thủ quân Delvin Goh kiên quyết đặt ra chính là giành các tấm huy chương - chứ không chỉ là tham gia cho đủ số lượng tại kỳ SEA Games sắp sửa diễn ra ở Việt Nam.

Delvin Goh trong màu áo tuyển bóng rổ Singepore
Delvin Goh trong màu áo tuyển bóng rổ Singepore

Goh, từng có biệt danh là “Wonderkid” khi thể hiện tài năng ở tuổi 16, hiện đã 27 tuổi đang thi đấu cho CLB nhà nghề Singapore Slingers ở giải Asean Basketball League (ABL) cho biết: “Đây là môn chơi của bất kỳ ai và cơ hội thắng huy chương của chúng tôi ở nội dung thi đấu 3x3 là cao hơn so với nội dung thi đấu bóng rổ truyền thống 5x5. Đây là nội dung thi đấu có tốc độ rất nhanh và bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

“Đương nhiên là chúng tôi cũng muốn giành huy chương ở trong nội dung bóng rổ truyền thống 5x5, nhưng chúng tôi sẽ phải xem liệu chúng tôi có thi hành tốt khả năng thi đấu trong ngày của mình như thế nào”, cầu thủ từng giúp Đội tuyển bóng rổ nam Singepore giành 2 tấm HCĐ ở nội dung thi đấu truyền thống 5x5 tại 2 kỳ SEA Games: Naypyidaw 2013 và Singepore 2015, đã có những chia sẻ thêm của mình.

Thể thức, nội dung thi đấu mới mẻ 3 chống 3 lần đầu tiên được giới thiệu là tại kỳ SEA Games 2019 ở Philippines. Môn bóng rổ ở Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi 3 năm trước đã chứng kiến nước chủ nhà “càn quét” cả 4 tấm HCV trong các nội dung 5x5 nam và nữ; 3x3 nam và nữ. Thế mạnh bóng rổ của Philippines luôn được tận dụng triệt để ở các kỳ SEA Games, tuy nhiên, bóng rổ Singapore cũng có chỗ đứng đáng kể của mình.

Goh nói tiếp: “SEA Games là thứ gì đó mà tất cả chúng tôi đều mong đợi, đặc biệt sau khi nó bị hoãn (lý ra SEA Games 31 phải diễn ra vào năm ngoái, nhưng bị hoãn vì dịch Covid-19). Không được thi đấu chống lại các đội tuyển quốc tế trong suốt 2 năm là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đến đó với tinh thần cởi mở và mang theo bất kể những gì chúng tôi học được ở trong quá trình tập luyện để thi đấu tốt nhất”.

Thủ quân còn lại của bóng rổ Singapore, Leon Kwek (cũng là đồng đội của Goh ở Singapore Slingers) góp thêm lời cho hay, đội tuyển lần này sẽ tạo tiếng vang cho thế hệ kế tiếp: “Chúng tôi không xem việc thi đấu ở SEA Games là điều hiển nhiên vì chúng tôi biết rằng, khi chúng tôi không thể hiện được khả năng tốt nhất, có thể sẽ không có cơ hội lần này cho thế hệ kế tiếp trông đợi. Là một VĐV, nếu không có nền tảng thi đấu, rất khó để duy trì động lực suốt cả năm”.

Thủ quân đội nữ Singepore, và cũng là một HLV, Lim Jia Min, chia sẻ: “Thực tế thì, mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng hết sức, hưởng thụ niềm vui được thi đấu và biết rằng mình đang đứng ở đâu. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi nào bạn cố gắng và chỉ khi bạn tiếp tục cố gắng, bạn mới có thể tiến bộ. Tôi chỉ muốn biết điểm mạnh và điểm yếu của chúng tôi để chuẩn bị cho các giải đấu tương lai”.

“Đối với chúng tôi, việc gửi các Đội tuyển 3x3 lần đầu tiên, chính là một sự khởi đầu tốt, không chỉ cho bóng rổ Singepore mà với những con người còn lại ở quê nhà, vì họ đã biết rằng, sẽ có thêm một cơ hội khác để làm việc”, Jia Min nói trước thực tế bóng rổ Singapore đã không cử đội nữ tham dự SEA Games 2019 vì thành tích ở các kỳ Đại hội trước là không tốt (chỉ xếp hạng 5 ở các kỳ giải năm 2015 và 2017).

Tin cùng chuyên mục