Bóng đá Campuchia có HLV “mới mà cũ” sau SEA Games 32

Ông Felix Dalmas trở lại đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia để thay đồng nghiệp Keisuke Honda sẽ nói lời chia tay sau SEA Games 32.
HLV Felix Dalmas vui mừng khi trở lại làm việc ở bóng đá Campuchia. ẢNH: FFC.
HLV Felix Dalmas vui mừng khi trở lại làm việc ở bóng đá Campuchia. ẢNH: FFC.

Sáng 2-4, Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) đã tổ chức lễ họp báo và ra mắt tân HLV Felix Dalmas ở thủ đô Phnom Penh. Sự kiện diễn ra trước 3 ngày của buổi lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32. Giao kèo giữa chiến lược gia người Argentina với FFC kéo dài 4 năm, bắt đầu từ tháng 5-2023. Vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17-10, là giải đấu chính thức đầu tiên của ông nhà cầm quân sinh năm 1988.

HLV Felix không hề xa lạ với giới mộ điệu Campuchia, khi từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 của nước này trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020. Đây là thời điểm huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda làm cố vấn từ xa cho ông Felix. Cả 2 đã phối hợp ăn ý để đưa U23 Campuchia lọt vào vòng bán kết SEA Games 2019 trên đất Philippines. Đến tháng 3-2021, ông Dalmas tạm kết thúc công việc ở FFC và việc dẫn dắt trực tiếp 2 đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia được HLV Honda đảm nhiệm.

Trong thời điểm tạm chia tay bóng đá Campuchia, ông Felix không huấn luyện đội bóng nào, mà chủ yếu dành thời gian để học thêm các chứng chỉ hành nghề. Am hiểu bóng đá xứ chùa Tháp là một lợi thế lớn của nhà cầm quân người Argentina này khi bắt đầu trở lại với công việc tại đây. “Tôi rất hạnh phúc khi trở lại làm việc ở bóng đá Campuchia. Tôi hy vọng mọi người cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau, để đưa bóng đá phát triển và hướng về phía trước. Hãy cùng ủng hộ cho U23 Campuchia ở SEA Games 32”, trích một đoạn phát biểu của ông Dalmas ở buổi lễ ra mắt sáng 2-4.

Ông Felix Dalmas dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia trong 4 năm. ẢNH: FFC.

Ông Felix Dalmas dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia trong 4 năm. ẢNH: FFC.

Đến từ bóng đá vừa vô địch World Cup 2022 và chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng sự nghiệp thi đấu của HLV Dalmas rất ngắn. Đến năm 2014, ông giải nghệ và bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện.

Trong khi đó, U23 Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV Honda đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của huyền thoại bóng đá Nhật Bản với Campuchia. Vì ông Honda muốn dành sự tập trung cho U23 Campuchia, nên đội tuyển quốc gia của họ không có lịch hoạt động trong thời điểm FIFA Days tháng 3. Vào ngày 5-4 tới, ông Honda cùng các học trò sẽ biết được những đối thủ ở vòng bảng môn bóng đá nam. Mục tiêu của toàn đội trước mắt lọt vào bán kết.

Tin cùng chuyên mục