Bóng đá Campuchia chuẩn bị hơn 10 năm với mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 2023

Trong bài phát biểu tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) lần thứ 17 mới đây, Chủ tịch FFC Sao Sokha cho biết, đơn vị đã có sự chuẩn bị hơn 10 năm qua để nuôi hy vọng đội tuyển U22 hoàn thành được mục tiêu huy chương ở SEA Games 2023 tổ chức trên sân nhà.
Tiền đạo Sieng Chanthea là thủ lĩnh của U22 Campuchia ở SEA Games 2023.
Tiền đạo Sieng Chanthea là thủ lĩnh của U22 Campuchia ở SEA Games 2023.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia, Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Lấy khẩu hiệu “Tất cả vì Campuchia”, từ năm 2010, FFC đã xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đồng thời tổ chức các giải đấu quốc tế để tìm kiếm, sàng lọc và hình thành một đội tuyển U22 giàu tính cạnh tranh, hướng đến mục tiêu nằm trong tốp huy chương ở kỳ SEA Games đầu tiên tổ chức trên sân nhà. Trong đó ở kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển quốc gia Campuchia đã đăng ký 5 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2023.

Chủ tịch FFC Sokha nhớ lại, trong thời gian bóng đá Campuchia cố gắng phát triển sau nội chiến, nền bóng đá ở các quốc gia trong Đông Nam Á đã có bước tiến lớn ở trường châu Á, với những thành tích ấn tượng của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia...

Trước những đối thủ mạnh sẽ khiến cuộc tranh chấp huy chương ở SEA Games 2023 trở nên khó khăn, lãnh đạo FFC nhắc nhở U22 Campuchia phải tập luyện chăm chỉ và không ngừng nỗ lực, cố gắng hằng ngày. Ông Sokha nói: “Nền bóng đá của các quốc gia ở Đông Nam Á có nhiều nguồn lực hơn Campuchia vì họ sớm giành được hòa bình hơn chúng ta. SEA Games là một cuộc thi có tính cạnh tranh rất gắt gao. Các đối thủ đang chạy thì Campuchia cũng đang chạy, mặc dù họ bắt đầu chạy trước chúng ta. U22 Campuchia không được sợ hãi ngay cả khi toàn đội có thể thua ở trận đấu, bởi vì trong thể thao không có chỗ cho sự sợ hãi. Khi trận đấu kết thúc sau 90 phút, chúng ta sẽ biết ai thắng ai thua”.

Chủ tịch FFC Sokha cho biết, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Keisuke Honda đều rất quyết tâm để có thể hoàn thành mục tiêu huy chương ở SEA Games 2023. Vị lãnh đạo này lên “dây cót” cho ban huấn luyện và các cầu thủ phải tập trung vào việc vượt qua vòng bảng để tiến vào bán kết, khi đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. “FFC đã đặt mục tiêu giành huy chương. Điều đó có xảy ra hay không phụ thuộc vào các trận đấu thực tế. Hiện tại, SEA Games 2023 vẫn chưa bắt đầu, nên chưa thể nói chúng tôi mạnh như thế nào. Toàn đội đã chuẩn bị mọi thứ”, ông Sokha nhấn mạnh.

Môn bóng đá nam dự kiến khởi tranh vào ngày 29-4, với các đội tuyển U22 tham dự sẽ được chia thành 2 bảng đấu. Mục tiêu của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier là lọt đến trận chung kết. Bóng đá Việt Nam cũng là đương kim vô địch ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Khi đó, cựu HLV Park Hang-seo được sử dụng những cầu thủ quá tuổi để tăng “chất thép” cho đội hình. Còn SEA Games năm nay nước chủ nhà Campuchia đã quyết định không dùng cầu thủ quá tuổi.

Tin cùng chuyên mục