Bơi lội: Đoạt HCĐ 800m tự do, Nguyễn Huy Hoàng phá sâu kỷ lục quốc gia

Chiều muộn 20-8, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Huy Hoàng gây ấn tượng ở đường đua xanh Asiad 2018 khi bất ngờ vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HCĐ nội dung 800m tự do nam, đồng thời xô ngã kỷ lục quốc gia do chính anh đang nắm giữ.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành tấm HCĐ lịch sử cho bơi lội nam Việt Nam ở Asiad 2018. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành tấm HCĐ lịch sử cho bơi lội nam Việt Nam ở Asiad 2018. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau câu chuyện cổ tích mà nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên viết lên cách đây 4 năm ở đấu trường Asiad, hôm nay đến lượt kình ngư Nguyễn Huy Hoàng làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV đầu tiên của làng bơi lội Việt Nam giành được tấm huy chương quý giá ở Asiad 2018.

Điều này thậm chí gây bất ngờ cho nhiều người, bởi lẽ Huy Hoàng kể từ đầu năm đến giờ không được đi tập huấn nước ngoài giống như các đồng nghiệp Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, thế nhưng thông số thành tích của chàng trai 18 tuổi này vẫn thăng tiến khá đều đặn.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vui mừng. Ảnh: NHẬT ANH
Để rồi đến với đấu trường Asiad 2018 vốn được cho là quá tầm với của các nam kình ngư Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng buộc tất cả phải thốt lên thán phục với tấm HCĐ giành được ở chung kết cự ly 800m tự do nam mới vừa kết thúc ít phút trước trên đất Indonesia. Thành tích huy chương của Huy Hoàng là 7 phút 54 giây 32, vượt qua chính thành tích cũ (đồng thời là kỷ lục quốc gia – 7 phút 58 giây 07) cũng đang do Huy Hoàng nắm giữ.

Thật ra, thành tích phá sâu kỷ lục quốc gia này của Huy Hoàng đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện, nhưng để giành được tấm HCĐ quý giá như vừa rồi thì khá bất ngờ. Chính vì vậy, thầy trò Huy Hoàng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi tạo nên lịch sử ở sân chơi Asiad 2018 ở xứ vạn đảo.

Huy Hoàng (phải) trên bục nhận HCĐ
Điều đáng nói là chàng trai trẻ quê ở Quảng Bình không hề ngán ngại nhà vô địch Olympic Sun Yang (Trung Quốc), các đối thủ cực mạnh như Shogo Takeda (Nhật Bản), Kohei Yamamoto (Nhật Bản), Ji Xinjie (Trung Quốc) khi bước vào đợt bơi chung kết diễn ra ở Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno vào chiều 20-8.

Ở cự ly này, Sun Yang sau đó đã giành HCV và phá kỷ lục Asiad với 7 phút 48 giây 36, trong khi HCB thuộc về Shogo Takeda của Nhật Bản với thành tích 7 phút 53 giây 01.

Tin cùng chuyên mục