Ban tổ chức SEA Games 32 nói rõ hơn về giá bản quyền truyền hình

Đại diện Ban tổ chức của SEA Games 32 đã lên tiếng về vấn đề giá bản quyền truyền hình ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.
Truyền hình cáp -VTVCab của Việt Nam là một trong những đơn vị truyền hình đã có bản quyền SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
Truyền hình cáp -VTVCab của Việt Nam là một trong những đơn vị truyền hình đã có bản quyền SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Tổng thư ký Ủy ban Olympic vương quốc Campuchia, thành viên Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 – ông Vath Chamroeun đã lên tiếng trong ngày 1-3 về vấn đề giá bản quyền truyền hình của kỳ Đại hội năm nay trước một số thông tin về vấn đề này.

Theo đó, đại diện của Ban tổ chức chủ nhà Campuchia khẳng định quốc gia chủ nhà không phải là đơn vị thiết lập về giá bản quyền truyền hình của kỳ Đại hội. “Chúng tôi đã có những thảo luận và thương thảo cùng Ủy ban Olympic của các quốc gia thành viên Đông Nam Á tham dự SEA Games. Đại diện của Ủy ban Olympic của các quốc gia đã làm việc với những đài truyền hình địa phương của quốc gia đó trước khi tiến tới thương thảo về giá bản quyền cùng Ban tổ chức của chủ nhà Campuchia. Vì thế, xin khẳng định một lần nữa là việc định giá bản quyền hoàn toàn không phải một phía từ chúng tôi”, ông Vath Chamroeun chia sẻ.

Quốc gia chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 đã làm việc về vấn đề truyền hình theo đúng những tiêu chuẩn và quy định về công việc này và đảm bảo việc sản xuất tín hiệu chất lượng cao trong các cam kết thỏa thuận cùng các đài truyền hình mua bản quyền truyền hình. Đồng thời, Ban tổ chức tuân thủ các quy định và luật về bán bản quyền hình sau Hội đồng thể thao Đông Nam Á đưa những đề nghị chính thức tới chủ nhà đăng cai ở kỳ SEA Games lần thứ 32. Trước đây, vấn đề bản quyền truyền hình của các kỳ SEA Games và ASEAN Para Games đã tổ chức thường chưa đề cập về bán trong các cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Vì thế, chủ nhà Campuchia của kỳ SEA Games 32 đang thực hiện các vấn đề bán bản quyền truyền hình qua đó sẽ xem là hình mẫu về câu chuyện bản quyền truyền hình cho những kỳ SEA Games, ASEAN Para Games tiếp theo.

Đại diện Ban tổ chức SEA Games 32 khẳng định, giá bản quyền truyền hình được thảo luận và dựa trên giá thực tế của thị trường bản quyền truyền hình. Giá bản quyền truyền hình ở một số quốc gia có thể thao nếu ở đó là một thị trường lớn về nhu cầu theo dõi thi đấu SEA Games còn nếu ở quốc gia có một thị trường nhỏ về nhu cầu thì giá bản quyền truyền hình thấp hơn. Tất cả đều có thương thảo.

Đã có thông tin từ phía Thái Lan cho biết phí bản quyền truyền hình SEA Games 32 với thị trường ở quốc gia này là 28 triệu baht (tương đương gần 800 ngàn USD).

Tin cùng chuyên mục