Ancelotti từ chối dẫn dắt tuyển Brazil

HLV Carlo Ancelotti cam kết với Real Madrid bất chấp liên kết với tuyển Brazil, thay thế Tite đã chia tay sau thất bại của Selecao trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Nhà cầm quân người Italia cho biết dự định ở lại CLB Tây Ban Nha cho đến hết hạn hợp đồng vào tháng 6-2024.
HLV Carlo Ancelotti từng dẫn dắt chân sút số 1 của Brazil là Richarlison tại Everton.
HLV Carlo Ancelotti từng dẫn dắt chân sút số 1 của Brazil là Richarlison tại Everton.

Vị chiến lược gia 63 tuổi cho biết ông vẫn tập trung vào vai trò hiện tại của mình tại Real Madrid, trong tham vọng bảo vệ các danh hiệu La Liga và Champions League, cũng như chuẩn bị cho FIFA Club World Cup vào tháng 2. “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, tôi đang sống từng ngày”, HLV Ancelotti nói với chương trình Rai Radio 1 của Italia. “Hiện tại, tôi đang hạnh phúc ở Madrid, chúng tôi có rất nhiều mục tiêu cho mùa giải này. Tôi có hợp đồng đến ngày 30-6-2024 và nếu Real Madrid không sa thải tôi trước thời điểm đó, tôi sẽ không chuyển đi”.

Trong khi đó, tuyển Brazil vẫn đứng số 1 bảng xếp hạng FIFA bất chấp kỳ World Cup thất vọng. Brazil đã thắng 3 trận tại World Cup 2022, thua trước Cameroon và thất bại trong loạt sút luân lưu trước Croatia ở tứ kết. Selecao đã giữ vị trí số 1 kể từ tháng 2, khi họ kết thúc nhiều năm thống trị của tuyển Bỉ.

Brazil vẫn đứng số 1 bảng xếp hạng FIFA bất chấp kỳ World Cup thất vọng.

Brazil vẫn đứng số 1 bảng xếp hạng FIFA bất chấp kỳ World Cup thất vọng.

Kình địch của Brazil, tuyển Argentina sau khi vô địch Copa America 2021 và vừa trở thành tân vô địch thế giới khi đánh bại Pháp sau loạt sút luân lưu để giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, nhưng chưa đủ để họ vươn lên ngôi vị số 1. Nhưng với thành công mới nhất, Argentina vươn lên thay thế tuyển Bỉ ở vị trí thứ 2 và tuyển Pháp có vị trí ngay phía sau.

Tuyển Bỉ với kỳ giải thảm họa ở Qatar, bị loại ngay từ vòng bảng, đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ 4. Tuyển Anh đứng ở vị trí thứ 5, trong khi Hà Lan tăng hai bậc lên vị trí thứ 6. Việc Croatia cán đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup giúp họ cải thiện năm bậc lên vị trí thứ 7. Italia, đội không được đến Qatar, tụt hai bậc xuống vị trí thứ 8. Bồ Đào Nha không thay đổi ở vị trí thứ 9, trong khi Tây Ban Nha tụt ba bậc xuống vị trí thứ 10.

Morocco sau kỳ giải hiện tượng, trở thành quốc gia châu Phi và thế giới Ả Rập đầu tiên vào bán kết World Cup, tăng 11 bậc lên vị tri thứ 11 - cũng là đội xếp hạng cao nhất châu Phi. Đây chưa phải là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Morocco, vì họ đứng thứ 10 vào năm 1998, nhưng là thăng tiến ấn tượng khi so với vị trí thứ 92 vào năm 2015.

Tin cùng chuyên mục