Liverpool quyết không “bán mình”

Chủ tịch CLB Liverpool, Tom Werner vừa đã lên tiếng bác bỏ thông tin đã tiến hành đàm phán bán lại CLB cho một nhóm nhà đầu tư do nữ thương nhân Amanda Staveley dẫn đầu.
Tom Werner (giữa) bên cạnh ông chủ John Henry (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Getty Images
Tom Werner (giữa) bên cạnh ông chủ John Henry (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Getty Images

Báo The National hôm thứ năm loan tin, nhóm của bà Amanda Staveley đã đề nghị mua lại Liverpool với tổng giá trị 1,5 tỷ bảng, trong đó chi trước 1,2 tỷ và 300 triệu còn lại sẽ được trả nếu CLB hoàn thành những mục tiêu tham vọng mà chủ sở hữu mới đặt ra. Tin cho biết, cuộc đàm phán này đã dừng lại sau “đúng 11 giờ” bởi Fenway Sports Group (FSG), tập đoàn của Mỹ vốn đang kiểm soát CLB, không đồng ý với đề nghị đó.

Tuy nhiên, Tom Werner nhấn mạnh trên Liverpool Echo: “Chúng tôi có nhiều thứ tốt đẹp phải làm thay vì sa đà vào những tin đồn về các cuộc đàm phán với bà Staveley. Thông tin này hoàn toàn không có thật”. Trong tháng 5, công ty kiểm toán KPMG đã định giá Liverpool ở mức 1,16 tỷ bảng, xếp thứ 8 trong danh sách những CLB giá trị cao nhất thế giới. Trong khi đó, hồi năm 2010, FSG thành công thâu tóm CLB với giá chỉ 300 triệu bảng.

Liverpool quyết không “bán mình” ảnh 1 Bà Amanda Staveley dự khán trận Newcastle hòa Liverpool gần đây. Ảnh: Getty Images 

Cái tên Amanda Staveley một lần nữa khuấy động bóng đá Anh. Nữ doanh nhân 44 tuổi người Anh - vốn đang điều hành công ty tài chính khổng lồ PCP Capital Partners - từng đóng vai trò quan trọng giúp Sheikh Mansour mua lại Man.City hồi năm 2009, bà cũng từng giúp quỹ đầu tư Dubai International Capital đàm phán mua lại Liverpool hồi năm 2008 nhưng bất thành. Song song với công việc đại diện trong các nỗ lực thâu tóm, người phụ nữ có khối tài sản khoảng 1,2 tỷ bảng này hiện đã sẵn sàng sở hữu đội bóng của riêng mình.

Ngay sau khi tỷ phú đồng hương, ông Mike Ashley quyết định rao bán Newcastle thì Staveley đã nhập cuộc đàm phán. Được biết, bà đưa ra đề nghị 300 triệu bảng nhưng Mike Ashley không muốn quá thấp so với mức 500 triệu.

Tin cùng chuyên mục