Lê Quang Liêm xếp hạng 29 thế giới

Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhân đầu năm 2012. Theo đó, 2 kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều tụt 1 bậc. Tuy hệ số elo vẫn giữ nguyên (2714), nhưng thứ hạng của Lê Quang Liêm tụt từ 28 xuống 29; trong lúc đó hệ số elo của Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng không thay đổi (2662) nhưng thứ hạng thì giảm 1 bậc - 83 xuống 84. Lê Quang Liêm (sinh nắm 1991) cũng không còn nằm trong danh sách xếp hạng các kỳ thủ trẻ, vì anh đã qua 20 tuổi.
Lê Quang Liêm xếp hạng 29 thế giới

Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhân đầu năm 2012. Theo đó, 2 kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều tụt 1 bậc. Tuy hệ số elo vẫn giữ nguyên (2714), nhưng thứ hạng của Lê Quang Liêm tụt từ 28 xuống 29; trong lúc đó hệ số elo của Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng không thay đổi (2662) nhưng thứ hạng thì giảm 1 bậc - 83 xuống 84. Lê Quang Liêm (sinh nắm 1991) cũng không còn nằm trong danh sách xếp hạng các kỳ thủ trẻ, vì anh đã qua 20 tuổi.

Lê Quang Liêm xếp hạng 29 thế giới ảnh 1

Kỳ thủ Lê Quang Liêm. Ảnh: Nhật Anh

Ở bảng xếp hạng của các kỳ thủ nữ, không có VĐV Việt Nam nào lọt vào Top 100. Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2356), xếp hạng 112 kế đến là Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2351, hạng 117). Tuy nhiên, trong Top 100 cũng có 1 nữ kỳ thủ Việt Nam đang khoác áo Hungary là Hoàng Thị Thanh Trang (hạng 44).

Về thứ hạng các nước (lấy hệ số elo trung bình của 10 kỳ thủ đứng đầu), nữ Việt Nam xếp hạng 17/100 (Trung Quốc, Nga, Goergia dẫn đầu) còn nam Việt Nam đứng thứ 31/121 (Nga, Ucraina, Pháp đứng đầu).

H.TH

Tin cùng chuyên mục