Asian Games 2010

HLV Nguyễn Việt Hòa (billiards&snooker): "Không giành được "vàng" xem như thất bại"

Hôm nay (10-11), ông Đoàn Tuấn Anh - lãnh đội môn billiards&snooker tham dự Asian Games 16 - cùng 2 trọng tài Huỳnh Văn Hiệp và Phương Chánh Trung sẽ lên đường sang Quảng Châu. Ngày mai (11-11) đến lượt 2 HLV Nguyễn Việt Hòa, Lê Trọng Ngọc và 8 tay cơ xuất hành để nhập cuộc vào ngày 13-11.
HLV Nguyễn Việt Hòa (billiards&snooker): "Không giành được "vàng" xem như thất bại"

Hôm nay (10-11), ông Đoàn Tuấn Anh - lãnh đội môn billiards&snooker tham dự Asian Games 16 - cùng 2 trọng tài Huỳnh Văn Hiệp và Phương Chánh Trung sẽ lên đường sang Quảng Châu. Ngày mai (11-11) đến lượt 2 HLV Nguyễn Việt Hòa, Lê Trọng Ngọc và 8 tay cơ xuất hành để nhập cuộc vào ngày 13-11.

HLV Nguyễn Việt Hòa (billiards&snooker): "Không giành được "vàng" xem như thất bại" ảnh 1

HLV Nguyễn Việt Hòa. Ảnh: Dũng Phương

Chiều qua, HLV Nguyễn Việt Hòa đã phát biểu cùng SGGP Thể Thao:

“Căn cứ vào thực lực của chúng ta và đối thủ, tôi nghĩ rằng 2 nội dung có khả năng giành được huy chương ở đại hội lần này là pool và carom 3 băng.

Trình độ các VĐV góp mặt ở nội dung pool khá đồng đều. Nguyễn Phúc Long và Lương Chí Dũng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, nhất là bớt được áp lực tâm lý. Tuy 2 VĐV này sẽ gặp khó khăn từ lượt trận thứ 2 nhưng nếu giữ vững tâm lý và khai thác tốt cơ hội trên bàn đấu thì sẽ lọt vào nhóm tranh chấp huy chương.

Carom 3 băng vẫn là cuộc tranh chấp căng thẳng giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, tôi nghĩ rằng có 2 trận then chốt: Anh Vũ (hạng 21 thế giới) gặp Kim Kyung Roul (Hàn Quốc, hạng 3 TG) ở bán kết nhánh dưới và Lý Thế Vinh (hạng 50 TG) so cơ với Heo Jung Han (Hàn Quốc, hạng 17 TG) ở tứ kết nhánh trên.

Vượt qua 2 trận này, carom 3 băng rộng đường giành huy chương. Trước đó, Anh Vũ lần lượt gặp 2 VĐV không mạnh lắm của Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Philippines; Thế Vinh cũng đối mặt với 1 VĐV Philippines còn Kim so tài với tay cơ Kai Koji (Nhật Bản, chỉ xếp hạng 149 TG nhưng có lối đánh rất khó chịu). Nói chung, các tay cơ tham dự giải lần này đều rất hiểu lối đánh của nhau vì từng chạm trán ở Asian Indoor Games 3 cùng các giải vô địch châu Á và thế giới.

Ban huấn luyện và các VĐV đã sẵn sàng và rất quyết tâm. Mang cơ đi dự giải thì cũng giống như đi thi, ai cũng mơ lấy “vàng”, không lấy được “vàng” xem như thất bại!”. 

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục