Đua xe F1 mùa giải 2013: Khi Vettel “danh lừng thiên hạ”

Tay đua lừng lẫy người Đức Sebastian Vettel (thuộc đội đua Red Bull) đã kết thúc mùa giải 2013 của làng đua F1 theo một cách ấn tượng nhất - anh đã giành ngôi vô địch ở Brazil Grand Prix, danh hiệu thứ 9 liên tiếp trong mùa giải năm nay của anh, và kết thúc một năm cực kỳ thành công với ngôi VĐTG lần thứ 4 liên tiếp.
Đua xe F1 mùa giải 2013: Khi Vettel “danh lừng thiên hạ”

Tay đua lừng lẫy người Đức Sebastian Vettel (thuộc đội đua Red Bull) đã kết thúc mùa giải 2013 của làng đua F1 theo một cách ấn tượng nhất - anh đã giành ngôi vô địch ở Brazil Grand Prix, danh hiệu thứ 9 liên tiếp trong mùa giải năm nay của anh, và kết thúc một năm cực kỳ thành công với ngôi VĐTG lần thứ 4 liên tiếp.

Ở trên bảng điểm xếp hạng của năm, Vettel có được 397 điểm, vượt hơn tay đua giành vị trí á quân là Fernando Alonso (Tây Ban Nha, đội Ferrari) đến 155 điểm. Hiện tại, cả thế giới đều đang nói về Vettel, dù thực chất vẫn còn rất nhiều người không hề ưa anh…

Đua xe F1 mùa giải 2013: Khi Vettel “danh lừng thiên hạ” ảnh 1

Sebastian Vettel được đồng đội công kênh sau chiến thắng ở Brazil.

Ở gần đích đến vòng cuối của giải Brazil Grand Prix, rất nhiều CĐV đã dấy lên hy vọng rằng… Vettel sẽ chạy chậm lại một chút xíu, vừa đủ để cho phép người đồng đội Australia của anh - là Mark Webber (37 tuổi) - vươn lên và giành được chiến thắng thứ 10 trong sự nghiệp của anh này. Nhưng với một thói quen “tham lam và ích kỷ” cố hữu, Vettel tiếp tục duy trì thứ tốc độ kinh hoàng để giành chiến thắng với cách biệt 10”452 so với người đồng đội giành được vị trí á quân. Đó là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của Vettel trong một mùa giải, một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khiến cả “tiền bối” Michael Schumacher cũng phải ngả mũ  chào thua. Anh hiện cũng có thành tích thắng liên tiếp ngang bằng với kỷ lục của tay đua nổi tiếng một thời người Italia Alberto Ascar (thắng 9 giải liên tiếp từ 1952 đến 1953). Với tổng cộng 13 chiến thắng xuyên suốt mùa giải 2013, Vettel cũng có thành tích ngang bằng với Schumachers về số lần đăng quang trong một năm.

Vettel hào hứng cho biết: “Tôi thật sự rất buồn khi mà… mùa giải đi đến kết thúc. Chiếc xe đua của tôi trở thành một hiện tượng phi thường khi nó mỗi lúc một tốt hơn, mạnh hơn và nhanh hơn qua từng cuộc đua. Kết thúc giải đấu vào cuối ngày hôm nay thật khó khăn do trời mưa, nhưng tôi hoàn toàn tự hào và xin gửi lời cảm ơn đến cho tất cả các đồng đội của mình. Và vâng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cho Mark… Chúng tôi đã không có được những mối quan hệ tốt nhất, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau rất nhiều và cùng với nhau, chúng tôi đã tạo ra một bộ đôi cực kỳ thành công cho đội đua”.

Như vậy là, tính tổng cộng, ngoài 13 lần đăng quang, Vettel còn giành vị trí á quân ở 1 giải đấu (Monaco Grand Prix), hạng 3 ở 2 giải (Australian và Hungarian Grand Prix) và vị trí hạng 4 ở 2 giải khác (Chinese và Spanish Grand Prix). Anh đứng trong Top 4 ở 18/19 giải đấu trong mùa giải năm nay và chỉ phải bỏ cuộc 1 lần duy nhất - ở British Grand Prix. Thành tích “danh lừng thiên hạ” này giúp Vettel đạt được số điểm kỷ lục trong sự nghiệp, nhiều hơn điểm số 392 mà anh giành được khi vô địch mùa giải F1 hồi năm 2011 - là lần đăng quang thứ 2.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục