Chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp Hạ Long - Chiến thắng ngoạn mục

Sau một ngày tạm nghỉ, hôm nay 24-6, cuộc đua xe đạp Hội Nhà báo Bình Dương mở rộng lần thứ nhất tranh Cúp Hạ Long bước vào chặng thi đấu thứ 3 - chặng thi đấu quan trọng nhất của giải, từ Phan Thiết đi Bảo Lộc, dài 130km. Lộ trình chặng này được đánh giá là thử thách lớn cho các tay đua với nhiều đồi dốc quanh co, đường nhỏ hẹp, trong đó có đoạn vượt đèo Gia Bắc dài trên 50km, cao 820m.
Chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp Hạ Long - Chiến thắng ngoạn mục

Sau một ngày tạm nghỉ, hôm nay 24-6, cuộc đua xe đạp Hội Nhà báo Bình Dương mở rộng lần thứ nhất tranh Cúp Hạ Long bước vào chặng thi đấu thứ 3 - chặng thi đấu quan trọng nhất của giải, từ Phan Thiết đi Bảo Lộc, dài 130km. Lộ trình chặng này được đánh giá là thử thách lớn cho các tay đua với nhiều đồi dốc quanh co, đường nhỏ hẹp, trong đó có đoạn vượt đèo Gia Bắc dài trên 50km, cao 820m.

Do mặt đường hẹp, nên ngay sau khi xuất phát các tay đua đã bám nhau san sát. Đúng 9 giờ, đoàn đua đến đỉnh đèo Gia Bắc, lúc này trời bắt đầu đổ mưa, đường trơn trợt. Tay đua Nguyễn Minh Tâm (BVTV Sài Gòn 1) đã tạo bất ngờ khi qua mặt 2 tay leo đèo cự phách là Mai Duy (Vinamit) và Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp 1), đoạt chiếc áo đỏ leo núi.

10 giờ 25 phút, đoàn đua đổ dốc dài về thị trấn Di Linh và khi cách đích đến 30 km, hơn 10 cua rơ ở tốp đầu bắt đầu tăng tốc, kè nhau quyết liệt. Khi cách đích 10 km, 2 tay đua khá thầm lặng ở 2 chặng đầu là Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) và Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2) tách tốp, bứt nước rút phi mã.

Lê Văn Duẩn (trái) và cú nước rút ở đích đến chặng 3. Ảnh: CHÍ THANH

Lê Văn Duẩn (trái) và cú nước rút ở đích đến chặng 3. Ảnh: CHÍ THANH

Đúng 11 giờ 25 phút, Lê Văn Duẩn đã xuất sắc cán đích đầu tiên, chỉ nhanh hơn nửa vòng bánh xe trong cuộc so kè nước rút dũng mãnh ở kilômét cuối cùng với 2 tay đua Nguyễn Nam Cực và Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp 1). Đây là chiến thắng ngoạn mục của tay đua Lê Văn Duẩn vì trước đó 2 lần anh bị nổ vỏ và 1 lần tuột xích.

Kết quả: về nhất, Lê Văn Duẩn; nhì, Nguyễn Trường Tài và về ba là Nguyễn Nam Cực. Chiếc áo vàng và áo xanh sau 3 chặng thuộc về Nguyễn Trường Tài. Ở giải đồng đội, nhất: Domesco Đồng Tháp 1, nhì: BVTV An Giang và ba là ADC Truyền hình Vĩnh Long 1. 

GIA THÌ

Tin cùng chuyên mục