Báo Nhật đánh giá cao 3 tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam

Mới đây, tờ Football Channels của Nhật Bản đã đưa ra bản danh sách những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Á có trình độ để chơi bóng tại J.League. Đáng chú ý, Việt Nam đóng góp tới 3 cái tên gồm Quang Hải, Văn Hậu và Đức Chinh.


Quang Hải trong đêm Gala trao giải mùa bóng 2018. Ảnh: MINH HOÀNG
Quang Hải trong đêm Gala trao giải mùa bóng 2018. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo đó, 8 cầu thủ có mặt trong danh sách này được lựa chọn bởi những nhà báo uy tín hàng đầu của truyền thông Nhật Bản. Ngoài ra, tờ báo có trụ sở tại Tokyo này còn đưa ra đánh giá cũng như kêu gọi những CLB hàng đầu J.League nên lập tức chiêu mộ những tài năng trẻ trẻ này.

Được biết, Football Channels đưa ra quan điểm và dành rất nhiều lời có cánh cho Quang Hải, Văn Hậu và Đức Chinh. Tay bút Jun Usami nhận định: “Quang Hải đã khiến cả Châu Á ngỡ ngàng với màn trình diễn thăng hoa ở VCK U23 Châu Á cùng U23 Việt Nam. Không dừng lại ở đó, phong độ chói sáng còn được tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục thể hiện ở ASIAD 2018.

Tốc độ, kỹ thuật cùng với cái chân trái ma thuật, Quang Hải có thể khiến đối phương mệt nhoài bởi những pha xử lý đầy ngẫu hứng của mình. Chức vô địch mới đây của Hà Nội in đậm dấu giày của cầu thủ 21 tuổi khi anh đóng góp tới 9 bàn thắng và đường chuyền cho đồng đội lập công.

Báo Nhật đánh giá cao 3 tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam ảnh 1 Đoàn Văn Hậu
Nhờ sự tài năng của mình, Quang Hải đã lọt vào "tầm ngắm" của các CLB đến từ Thái Lan, Nhật Bản và Qatar. Vừa qua, CLB Renofa Yamaguchi của Nhật đã có văn bản muốn chuyển nhượng Quang Hải nhưng cầu thủ của Hà Nội cho biết anh vẫn chưa quyết định tương lai''.

Người thứ hai được Football Channels đánh giá cao là Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trẻ được đánh giá là toàn diện nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.  Thể hình tốt, cao 1m85cm và cân nặng 75kg, cộng thêm lợi thế về mặt kỹ thuật, Văn Hậu đã và đang có được bước phát triển nhanh chóng trên con đường sự nghiệp của mình.

Hậu vệ 19 tuổi này chơi ấn tượng ở VCK U19 châu Á để cùng đồng đội đoạt vé tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Năm 2017 được xem là bản lề của chàng hậu vệ 19 tuổi khi anh được vinh danh để trở thành gương mặt trẻ ấn tượng nhất ĐNA, đồng thời Văn Hậu cũng trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo ĐT Việt Nam khi chưa đầy 18 tuổi.

Tiềm năng tốt, khả năng phát triển cho đến những điểm mạnh trong tư duy chơi bóng. Đoàn Văn Hậu đang là viên ngọc thô của bóng đá Việt Nam. Việc cầu thủ người Thái Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng J.League là điều không quá bất ngờ.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này đưa ra là tiền đạo Hà Đức Chinh. Lên chơi chuyên nghiệp từ rất sớm nhưng Đức Chinh cho thấy anh không hề tỏ ra e dè hay sợ hãi. Với 9 bàn thắng tại V-League 2018 trong màu áo CLB Đà Nẵng đã giúp tiền đạo 21 tuổi lọt vào danh sách những chân sút nội tốt nhất ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Báo Nhật đánh giá cao 3 tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam ảnh 2 Hà Đức Chinh
 Mặc dù chỉ cao 1m73 nhưng Đức Chinh vẫn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Ngoài ra, cầu thủ xuất thân từ lò PVF đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo khi anh được giao nhiệm vụ thu hút, phá sức đối phương để tạo điều kiện cho những ngòi nổ ở hai biên như Công Phượng hay Văn Toàn tỏa sáng.

Lợi thế của Đức Chinh nằm ở yếu tố thể chất cũng như sự thích nghi đa dạng ở tất cả vị trí trên hàng công. Tiền đạo 21 tuổi từng thi đấu ấn tượng ở giải U19 Châu Á 2016, U20 World Cup 2017 và VCK U23 Châu Á 2018. Hiện tại, Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu đang nỗ lực tập luyện trong màu áo ĐT Việt Nam nhằm hướng tới AFF Cup 2018. Khán giả Việt Nam đang rất kỳ vọng và chờ đợi sự tỏa sáng của những ngôi sao này để nâng cao chiếc cúp bạc danh giá của khu vực sau hơn 10 năm chờ đợi.

Tin cùng chuyên mục