Võ sĩ kick boxing Lê Thị Nhi, người giành HCV đầu tiên cho thể thao Gia Lai

Người làm thể thao tại tỉnh nhỏ như Gia Lai đã vỡ òa khi cô gái vàng kick boxing của đơn vị mình chiến thắng giành tấm HCV tại SEA Games 32. Tấm huy chương quý với Nhi một nhưng với thể thao Gia Lai đó là vàng mười bởi đây là HCV đầu tiên của đơn vị này. 
Lê Thị Nhi giành được HCV đáng trân trọng tại SEA Games 32. Ảnh: D.P
Lê Thị Nhi giành được HCV đáng trân trọng tại SEA Games 32. Ảnh: D.P

Hỏi Nhi ngay sau trận chung kết khi thắng võ sĩ Fitzchel Fermato (Philippines) ở tối 15-5 rồi có tấm HCV nội dung light contact 50kg nữ ở SEA Games 32 thấy thế nào, cô rơi nước mắt xúc động “tôi quá vui mừng. Thật hạnh phúc. Tôi làm được rồi. Tôi đã chờ kết quả này một năm và bây giờ thật vui vì mình có kết quả ấy. Đây cũng là sự chuẩn bị từ các thầy của ban huấn luyện đối với tôi nên tôi rất trân trọng”.

Tính tới lúc này, tấm HCV của Lê Thị Nhi là HCV đầu tiên mà thể thao Gia Lai giành được tại SEA Games 32. Nhưng quan trọng hơn, kết quả thành tấm HCV đầu tiên của thể thao Gia Lai ở một kì Đại hội thể thao của khu vực.

Trò chuyện về Lê Thị Nhi, phụ trách bộ môn kick boxing (Tổng cục TDTT) có mặt trực tiếp tại sân đấu ở SEA Games 32 – ông Vũ Đức Thịnh bày tỏ đây là cô gái có nghị lực và việc ban huấn luyện chọn Nhi vào danh sách thi đấu SEA Games 32 hoàn toàn dựa theo chuyên môn và khả năng của em. Chính thế, sự tin tưởng đã được Nhi đáp lại bằng tấm HCV quý giá.

Một năm trước, Lê Thị Nhi là thành viên đội tuyển kick boxing Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà. Cô vào cuộc với một sự hứng khởi trong lần đầu được thi đấu một kỳ SEA Games. Tiếc rằng, Nhi chỉ lọt tới bán kết nội dung rồi sau đó dừng bước và giành tấm HCĐ. Chia sẻ với gương mặt một chút tiếc nuối lúc đó tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Lê Thị Nhi bảo rằng tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình thật quý giá nhưng mình phải nỗ lực để có kết quả cao nhất. Một năm sau, tại nhà thi đấu ở Morodok Techo national stadium Elephant hall 1 ngay sát sân vận động chính Morodok Techo của SEA Games 32, Lê Thị Nhi hoàn thành mục tiêu mình đề ra.

Lê Thị Nhi có quê gốc ở Nghệ An nhưng được sinh ra tại vùng Chư Ty của huyện vùng biên Đức Cơ (Gia Lai). Cô gái nhỏ nhắn này có sự rắn rỏi hơn so với các bạn đồng lứa bởi ngay từ nhỏ đã rất mê đấm đá, xem các cuộc đánh chiếu trên tivi. Thế rồi năm Nhi lên 15 tuổi, ba mẹ đã cho theo học lớp võ cổ truyền ở địa phương và duyên cơ tới với cô khi tuyển trạch viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Gia Lai đi tìm kiếm tài năng thể thao đã phát hiện rồi mời Lê Thị Nhi theo tập môn kick boxing.

Tấm HCV để đời của Lê Thị Nhi tại SEA Games 32. Ảnh: D.P

Tấm HCV để đời của Lê Thị Nhi tại SEA Games 32. Ảnh: D.P

Ở tuổi 20 (Nhi sinh năm 2003), Lê Thị Nhi làm nên lịch sử cho thể thao Gia Lai với tấm HCV đầu tiên ở một kỳ SEA Games. Với cá nhân, cô đã có kết quả tốt nhất như tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (cả tỉnh Gia Lai chỉ giành được 2 HCV toàn Đại hội, Nhi là một trong số đó) rồi bây giờ là HCV SEA Games 32. Năm 2020, Lê Thị Nhi từng vinh dự được tỉnh nhà Gia Lai vinh danh là một trong các gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh nhưng quan trọng nhất, đó là năm nữ võ sĩ này lần đầu được tập trung vào đội tuyển kick boxing Việt Nam. “Mọi nỗ lực của các võ sĩ luôn được ghi nhận và sự chứng minh rõ ràng nhất là kết quả trên sàn đấu”, thành viên ban huấn luyện đội kick boxing có mặt ở Campuchia cho biết.

Tại SEA Games 32, nội dung của Lê Thị Nhi có tổng 6 võ sĩ góp mặt và để lọt vào chung kết rồi giành chiến thắng, cô cũng đã vượt qua đối thủ rất khó chịu của kick boxing Indonesia.

Tin cùng chuyên mục