Việt Nam có Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á và dự kiến gia hạn lịch đăng ký SEA Games 32

Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á đã họp ban chấp hành nhiệm kỳ mới để bầu ra những ủy viên mới cũng như các vị trí quản lý mới.
Nội dung marathon tại SEA Games 32 đang được đề nghị thay đổi lịch thi đấu sớm hơn so với dự kiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nội dung marathon tại SEA Games 32 đang được đề nghị thay đổi lịch thi đấu sớm hơn so với dự kiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2023-2027) tại Thái Lan trong ngày 25-2. Đây là hội nghị lần thứ 10 được tổ chức đồng thời đại diện Liên đoàn điền kinh các quốc gia thành viên trong khu vực cũng đưa những ý kiến thảo luận tại chương trình làm việc.

Theo bầu chọn, Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ mới đã bầu ông Surapong (Thái Lan) là Chủ tịch của Liên đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn còn có các vị trí Phó Chủ tịch là ông Tigor (Indonesia) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (Việt Nam). Số ủy viên hội đồng là 7 người còn số ủy viên ban chấp hành là 11 người. Ông Nguyễn Mạnh Hùng hiện đang là phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Trong Hội nghị làm việc ở ngày 25-2 của Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á, liên quan tới SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia tới đây, các ý kiến đã đề xuất qua đó nên gia hạn thời gian đăng kí chính thức thi đấu vào đầu tháng 4 thay vì thời hạn là ngày 5-3 như Ban tổ chức đề ra lúc này.

Ngoài ý kiến trên, với chuyên môn, các quốc gia mong muốn thay đổi thời gian tổ chức nội dung đi bộ và marathon của môn điền kinh lên ngày 6-5 thay vì lịch cũ của SEA Games 32 đang đưa ra là ngày 16-5. Khi có văn bản chính thức từ Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á, quyết định sẽ được gởi tới các Liên đoàn điền kinh các quốc gia thành viên để có lịch chính thức.

Tin cùng chuyên mục