VĐV Trung Quốc ‘mở hàng’ HCV tại Olympic Tokyo 2020

Trưa 24-7 (giờ địa phương), xạ thủ Yang Qian (Trung Quốc) đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt huy chương vàng (HCV) tại Olympic Tokyo 2020.
Xạ thủ Yang Qian đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt HCV tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Xạ thủ Yang Qian đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt HCV tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Nữ xạ thủ 21 tuổi đã giành chiến thắng ở chung kết nội dung 10m súng trường nữ. Yang Qian đạt tổng điểm 251,8 để đánh bại đối thủ đến từ đoàn thể thao thuộc Ủy ban Olympic Nga Anastasiia Galashina. Phần lớn thời gian thi chung kết, Yang Qian không phải VĐV dẫn đầu, nhưng cô đã vượt lên ở 2 loạt bắn cuối cùng nhờ vào tâm lý vững vàng, kèm theo sự may mắn. 

Trong khi Anastasiia Galashina đạt tổng điểm 251,1 và đoạt tấm HC bạc. Tấm HC đồng thuộc về Nina Christen của Thụy Sĩ với tổng điểm 230,6. Không chỉ trở thành VĐV đầu tiên đoạt HCV tại Olympic Tokyo 2020, Yang Qian trong lần đầu tham dự Olympic còn phá kỷ lục tại giải đấu.

Nữ VĐV quê Triết Giang (Trung Quốc) từng giành HCV tại Cúp bắn súng châu Á, và đứng hạng 23 tại Cúp bắn súng thế giới cùng vào năm 2019.   

VĐV Trung Quốc ‘mở hàng’ HCV tại Olympic Tokyo 2020 ảnh 1 Đây là kỳ Olympic đầu tiên của Yang Qian. Ảnh: REUTER
Trong ngày thi đấu 24-7, Olympic Tokyo 2020 có tất cả 11 bộ huy chương được trao tại 7 môn thi đấu, bao gồm ở bắn cung, đua xe đạp, đấu kiếm, bắn súng, taekwondo, judo và cử tạ. 

Riêng môn bắn súng còn một nội dung 10m súng ngắn hơi nam diễn ra vào đầu giờ chiều, nội dung có sự tham gia tranh tài của xạ thủ đến từ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh - HCV Olympic Rio de Janiero 2016. Xuân Vinh cũng là kỳ vọng lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong việc hoàn thành chỉ tiêu có huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục