Tuyển thủ Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công HCV nội dung 7 môn phối hợp

Nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có kết quả xứng đáng để thêm một lần nữa vô địch tại SEA Games qua đó bảo vệ thành công HCV từng đạt được ở SEA Games 31 trong nội dung 7 môn phối hợp nữ.
Nguyễn Linh Na đã có tấm HCV tại SEA Games 32 trong nội dung khắc nghiệt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Linh Na đã có tấm HCV tại SEA Games 32 trong nội dung khắc nghiệt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn

Nữ tuyển thủ Nguyễn Linh Na đã bước vào tranh tài nội dung cuối cùng là chạy 800m của nhóm 7 môn phối hợp nữ của điền kinh tại SEA Games 32 trong chiều tranh tài 11-5. Nỗ lực của Linh Na được ghi nhận bằng kết quả về nhất để cô có thêm 791 điểm tại nội dung này. Cùng với thành tích trên, Nguyễn Linh Na đạt tổng 5403 điểm để xếp nhất chung cuộc, đoạt HCV. Đây là tấm HCV thứ hai trong sự nghiệp của Linh Na ở các kỳ dự SEA Games. Lần đầu cô có HCV là tại SEA Games 31 ở Việt Nam và kết quả HCV thứ hai là tại SEA Games 32.

Chúng ta có Hoàng Thanh Giang cùng dự nội dung 7 môn phối hợp nữ ở SEA Games 32 và đạt tổng 5163 điểm qua đó xếp hạng 4 chung cuộc.

Linh Na là nhà vô địch tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Linh Na là nhà vô địch tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Sau SEA Games 31, khi đã là người có tấm HCV, chắc chắn cuộc sống của tôi có thay đổi ít nhiều nhưng tôi luôn cố gắng để mình hoàn thiện hơn phấn đấu đạt các thành tích tốt nhất”, Nguyễn Linh Na chia sẻ sau khi biết tổng thành tích của mình đã đủ xếp nhất để giành HCV. Cô cũng cho biết thêm rằng thành tích điểm số lần này chưa được ưng ý do một số nội dung mình chưa đạt được đúng phong độ.

Tuy nhiên, Linh Na nhìn nhận các đối thủ của 7 môn phối hợp tại SEA Games 32 đã mạnh hơn trước nên mình rất thận trọng. “Sau SEA Games 31, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn qua đó đảm bảo thành tích cống hiến cho đúng sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi và thầy đã chuẩn bị để có thể lực phù hợp nhất ở kỳ SEA Games 32 này”, Linh Na bày tỏ.

Tiếc cho cả Lịch và Phước

Ở ngày thi đấu 11-5, chúng ta đã chờ đợi Quách Công Lịch (400m rào nam) và Lương Đức Phước (800m nam) có thể làm nên chuyện, giành thêm HCV cho điền kinh Việt Nam nhưng thật tiếc họ chưa thành công.

Lương Đức Phước để thua trước đối thủ chủ nhà Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lương Đức Phước để thua trước đối thủ chủ nhà Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên đường chạy chung kết 400m rào nam, Quách Công Lịch sớm để lỗi ngay ở quãng nhảy tại rào đầu tiên do đó mất tốc độ và bị tụt lại phía sau. Chính vì thế, tuyển thủ người Thanh Hóa không có được tốc độ tốt nhất nên chỉ về đích hạng 6 chung cuộc bằng kết quả 53”060. Nhà vô địch của nội dung là Eric Cray (Philippines) với kết quả 50”030. Rõ ràng, việc không giành được tấm huy chương tại nội dung cá nhân sở trường của mình là điều đáng tiếc cho Quách Công Lịch.

Trong khi đó, Lương Đức Phước đã bước vào đấu chung kết 800m nam với một tâm lý thoải mái nhất. Thậm chí hết vòng đầu, Phước chưa phải người ở nhóm đầu nhưng khi vào vòng thứ hai của cuộc chạy đã đẩy tốc độ lên cao nhằm giữ vị trí. Tuy nhiên, tuyển thủ của chúng ta đã không thể chiến thắng người chạy tốt nhất ở cự ly lần này là Chhun Bunthorn (Campuchia). Tuyển thủ chủ nhà giành HCV với kết quả 1’52”910 trong khi Lương Đức Phước về nhì nhận HCB (1’53”340). Như vậy tại SEA Games 32, Lương Đức Phước không giành được HCV trong nhóm cự ly sở trường 1.500m và 800m nam.

Tin cùng chuyên mục