Tuyển thủ bơi Đỗ Ngọc Vinh: Tôi vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân

Giải bơi các VĐV xuất sắc toàn quốc 2023 mới đây chứng kiến VĐV Đỗ Ngọc Vinh giành danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất. Hơn một thập kỷ kể từ khi kình ngư nổi danh Đỗ Huy Long giải nghệ, bây giờ bơi Hà Nội nói riêng mới có thêm VĐV giành danh hiệu như vậy. Đỗ Ngọc Vinh rất khiêm tốn cho biết mình vẫn phải tập luyện và hoàn thiện tốt hơn chứ không vội hài lòng về thành tích.

Đỗ Ngọc Vinh đặt mục tiêu cho mình sẽ giành những tấm huy chương tại đấu trường SEA Games trong tương lai. Ảnh: NGỌC VINH
Đỗ Ngọc Vinh đặt mục tiêu cho mình sẽ giành những tấm huy chương tại đấu trường SEA Games trong tương lai. Ảnh: NGỌC VINH

> Mỹ Tiên, Ngọc Vinh và Phạm Thị Thu, Thành Lộc là 4 gương mặt xuất sắc nhất bơi-lặn Việt Nam năm 2023

Ngay sau khi kết thúc giải bơi các VĐV xuất sắc toàn quốc 2023 (diễn ra tại Tây Ninh, bế mạc ngày 14-12), Đỗ Ngọc Vinh bảo rằng mình đã tự thưởng cho bản thân một ly nước mát lạnh để khích lệ khi vinh dự được nhận danh hiệu là VĐV nam xuất sắc nhất giải. “Việc đạt được những tấm huy chương cùng trở thành nam VĐV bơi xuất sắc nhất của giải là sự khích lệ về mặt tinh thần giúp tôi tự tin hơn hướng tới những giải đấu tiếp theo. Tuy thế, thành tích của tôi chưa thực sự tốt và tôi vẫn còn phải tiếp tục cố gắng hơn để có thể cải thiện các thông số thành tích...”, Đỗ Ngọc Vinh đã trao đổi.

Ở tuổi 19, Đỗ Ngọc Vinh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những VĐV có sự chăm chỉ và đạt được kết quả chuyên môn phát triển tốt qua mỗi giai đoạn tập luyện, thi đấu. Năm nay, Ngọc Vinh đã là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam dự SEA Games 32, dự giải bơi vô địch thế giới 2023 rồi ASIAD 19. Vinh từng chia sẻ rằng không phải tuyển thủ nào được cơ hội thi đấu như thế nên qua từng giải, tự bản thân phải rút ra kinh nghiệm và tích lũy từ sự quan sát tỉ mỉ các đối thủ trong cách khởi động, chuẩn bị và chiến thuật bơi khi ở trong hồ. Đó là một trong những điều khác của Ngọc Vinh với các đồng đội, điều ấy nằm ở sự chịu khó quan sát. Sau mỗi lần thi đấu, Ngọc Vinh cho biết mình đều được HLV phân tích thông số chuyên môn từ đấy bản thân nỗ lực điều chỉnh hiệu quả thêm.

Đỗ Ngọc Vinh đã là một tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, tính về kinh nghiệm được thi đấu, tập huấn ở đội tuyển thì VĐV này mới được 2 năm. SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm ngoái là lần đầu tiên chàng trai người Hà Nội này tập trung đội tuyển quốc gia và được góp mặt tranh tài. “Khi được thi đấu SEA Games 31 ở sân nhà, tôi cũng có những sự hồi hộp của mình và điều nhớ nhất là sự vinh dự được tranh tài trước các đối thủ ngay trên sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ”, Ngọc Vinh nhớ lại.

Người gần nhất đạt dấu ấn cho bơi Hà Nội ở đội tuyển quốc gia là kình ngư Đỗ Huy Long. Khi Huy Long rời đường đua xanh, bơi lội Hà Nội mất hơn một thập kỷ để tìm kiếm các tấm HCV trong những giải bơi quốc nội nhưng đều bất thành. Bây giờ, bơi Hà Nội đang sở hữu 2 gương mặt tốt nhất, thường xuyên tập trung đội tuyển quốc gia, là Đỗ Ngọc Vinh và Cao Văn Dũng. Họ là nhân tố tiếp bước nhận dự báo sẽ giành nhiều thành tích như đàn anh Đỗ Huy Long khi xưa.

Ngọc Vinh kể rằng, mình trưởng thành trong gia đình vốn không có truyền thống thể thao cũng như bản thân không biết nhiều về thể thao. Năm Ngọc Vinh 9 tuổi, cậu bé tình cờ được các HLV tuyển chọn năng khiếu của thể thao Hà Nội tìm thấy và mời về tập với thể thao dưới nước. Sau cái gật đầu của bố, mẹ thì Ngọc Vinh đã thử tập rồi gắn liền với đường đua xanh tới lúc này. “Từ thời điểm bắt đầu đó tới bây giờ, thời gian tôi làm quen và tập, thi đấu cùng bơi đã được 10 năm rồi”, Ngọc Vinh trao đổi thêm.

Trên thế giới có rất nhiều VĐV bơi đẳng cấp, và tôi đều theo dõi cách họ làm và xem cách đó phù hợp với bản thân mình hay không. Tôi đặc biệt chú ý tới VĐV người Romania: David Popovici, một người dù không có thể hình đồ sộ như các VĐV châu Âu khác nhưng lại là nhà vô địch thế giới, nắm giữ giữ kỷ lục. Đó là người giúp tôi hiểu rằng thể trạng đôi khi chỉ là vấn đề mà mình suy nghĩ.

Tại giải bơi các VĐV xuất sắc toàn quốc 2023, VĐV Đỗ Ngọc Vinh giành 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ trong các nội dung đã góp mặt nên được ban tổ chức trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất. Dù thế, Ngọc Vinh bày tỏ rằng mình vẫn phải vươn lên để có những kết quả đạt dấu ấn, đặc biệt là nỗ lực có tấm huy chương cao nhất ở đấu trường SEA Games. Tính về chuyên môn, Ngọc Vinh đã có HCV cá nhân khi dự giải bơi vô địch hồ ngắn 25m.

img-5412-4271.jpg
Ngọc Vinh đã có danh hiệu đáng quý tại giải các VĐV xuất sắc toàn quốc 2023. Ảnh: VASA

Trên đường đua hồ bơi truyền thống 50m, tuyển thủ này mới có kết quả tốt nhất là HCB nên mục tiêu giành được HCV để cải thiện thành tích ở năm 2024 đã được đặt ra. “Tôi đã có HCV đầu tiên là HCV nội dung tiếp sức 4x100m ở giải bơi vô địch quốc gia năm 2021. Bây giờ, tôi vẫn nỗ lực để hướng đến giành các tấm huy chương nội dung cá nhân. Về khả năng, bản thân tôi thấy mình bơi tốt trong nhóm cự ly trung bình 400m và 800m tự do”, Ngọc Vinh cho biết.

Tin cùng chuyên mục