Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gọi mới nhiều gương mặt tập trung cho AVC Challenge 2023

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc kỳ tranh tài SEA Games 32 và chính thức trở lại tập trung để chuẩn bị cho AVC Challenge 2023.
Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục được tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục được tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi lựa chọn tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội ở khu vực Nhổn (Hà Nội) ở lần tập trung trở lại này. Ban huấn luyện đã xem xét về chuyên môn sau SEA Games 32 và có sự bổ sung một số cầu thủ mới”, HLV trưởng Trần Đình Tiền trao đổi cùng SGGP trong ngày 16-5.

Theo quyết định thành lập đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau giai đoạn SEA Games 32 do Tổng cục TDTT ban hành, danh sách các cầu thủ được tập trung lên tuyển gồm Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng), Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Nguyễn Thanh Hải, Cù Văn Hòa, Trịnh Duy Phúc (Ninh Bình), Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Từ Thanh Thuân (Sanest Khánh Hòa), Trương Thế Khải (TPHCM), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh), Đinh Văn Phương (Hà Tĩnh), Hoàng Xuân Trường (VLXD Bình Dương), Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội) và Phan Công Đức (Thể Công).

So với 18 cầu thủ từng được tập trung đội tuyển quốc gia ở kỳ tập luyện đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 32, danh sách này có những người mới là Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Hoàng Xuân Trường. Trong đó, đáng chú ý là gương mặt Nguyễn Huỳnh Anh Phi bởi cầu thủ này thi đấu ở vị trí chuyền hai của đội nam Ninh Bình và từng được trao danh hiệu cầu thủ chuyền hai hay nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022.

Như vậy, một số gương mặt cũ đã không được tập trung lên tuyển sau SEA Games 32 như Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Nam, Đinh Văn Tú.

Ở thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, sau khi tập luyện và rút gọn từ 18 người xuống còn 14 cầu thủ chính thức, các gương mặt đã lỡ cơ hội dự Đại hội tại Campuchia là Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Tú, Nguyễn Văn Phương và Lâm Văn Sanh.

Duy Tuyến và Văn Duy có mặt ở đợt tập trung lần thứ hai này của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Duy Tuyến và Văn Duy có mặt ở đợt tập trung lần thứ hai này của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thi đấu SEA Games 32 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không lọt được vào trận chung kết như mục tiêu đề ra tuy nhiên chúng ta đã lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng 3-0 trước đội nam Thái Lan tại trận tranh HCĐ.

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn giữ nguyên nhân sự với HLV trưởng là ông Trần Đình Tiền cùng nhóm trợ lý là HLV Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Trung Nam và Nguyễn Đình Lập. Việc tập huấn trở lại tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội sẽ có sự thuận lợi cho cầu thủ để rèn luyện chuyên môn trước khi bước vào tháng 7 quan trọng để dự AVC Challenge 2023. Đội tuyển bóng chuyền nam được bốc thăm vào bảng E cùng Australia và Pakistan. Giải đấu thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 8 tới 15-7.

Tin cùng chuyên mục