Thể thao Việt Nam và kết thúc ngọt ngào

Ngày tranh tài cuối cùng 16-5 tiếp tục ghi dấu bằng những chiến thắng đáng nhớ cho Đoàn TTVN, góp phần xây vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.
Nguyễn Xuân Định giành HCV môn vật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Xuân Định giành HCV môn vật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn vật xứng danh là “mỏ vàng” của TTVN tại SEA Games 32 khi giành tổng số 13 HCV sau 3 ngày tranh tài. Đội tuyển cử tạ Việt Nam có ngày thi đấu thành công với 2 tấm HCV. Đô cử Nguyễn Quốc Toàn giành HCV với thành tích 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và 345kg tổng cử, phá 3 kỷ lục SEA Games ở hạng 89kg nam. Dự tranh ở hạng cân trên 89kg nam, đô cử Trần Đình Thắng đã đoạt tấm HCV từ tay của VĐV Thái Lan đầy kịch tính khi nâng thành công mức tạ 209kg ở lần cử đẩy thứ 3 để giúp anh dẫn đầu với tổng cử 359kg, chỉ hơn đối thủ đúng 1kg.

Ở môn đấu kiếm, 4 VĐV Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang đã đánh bại đội tuyển Singapore với tỷ số 45-37 tại nội dung kiếm liễu đồng đội nam, qua đó giành tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam đã khép lại hành trình SEA Game 32 vào chiều 16-5 bằng trận thắng 3-1 trước U22 Myanmar để giành tấm HCĐ, có thể xem là phần thưởng an ủi dành cho thầy trò HLV Philippe Troussier. Hai bàn thắng ghi trong hiệp 1 nhờ công của Văn Trường và Văn Cường, cộng với lối chơi tấn công nhanh, hừng hực khí thế giúp U22 Việt Nam phần nào lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau thất bại ở bán kết. Đến phút 57, cách biệt được nâng lên thành 3-0 từ pha ghi bàn của Khuất Văn Khang. U22 Myanmar chỉ tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 88, nhưng chừng đó là không đủ giúp họ lật ngược tình thế, chấp nhận về đích thứ 4 tại đại hội lần này.

Tin cùng chuyên mục