Thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 1-2 huy chương Paralympic 2024

Mục tiêu đã được Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành từ 1 tới 2 huy chương tại Parlympic Paris (Pháp) 2024.

Lê Văn Công là 1 trong những niềm hy vọng giành huy chương của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: PARALYMPICVN
Lê Văn Công là 1 trong những niềm hy vọng giành huy chương của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: PARALYMPICVN

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tới Pháp tham dự Paralympic Paris (Pháp) 2024 vào ngày 23-8.

Theo quyết định, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic Paris (Pháp) 2024 là Phó Cục trưởng Cục TDTT – ông Nguyễn Hồng Minh.

Tại Kế hoạch chuẩn bị và tham dự Paralympic Paris (Pháp) 2024 được Cục TDTT ban hành, thành phần Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tới Paris tranh tài lần này ngoài Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh còn có 2 cán bộ, 1 bác sỹ, 3 HLV, 7 tuyển thủ. Các tuyển thủ gồm Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (bơi và Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh).

Các VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam được tập luyện chuyên môn chuẩn bị tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng và Trung tâm HLTTQG TPHCM. 7 tuyển thủ thể thao người khuyết tật tới Paris lần này đều thuộc thể thao người khuyết tật TPHCM. Mục tiêu của chúng ta là giành từ 1 tới 2 huy chương. Trong đó môn cử tạ người khuyết tật được nhắm mục tiêu sẽ có huy chương cao nhất.

Bốn năm trước tại Paralympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, lực sỹ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công giành 1 HCB tại hạng 49kg nam. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở đấu trường trên. Tại Nhật Bản, Lê Văn Công đạt mức tạ nâng tốt nhất là 173kg và ngang với người đứng đầu Omar Qarada (Jordan) tuy nhiên có trọng lượng cơ thể lớn hơn nên đã đứng vị trí á quân, nhận HCB. Lê Văn Công đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại Paralympic Paris (Pháp) 2024. Ngoài ra, thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng đánh giá cao cơ hội của lực sỹ Nguyễn Bình An.

Cán bộ tiền trạm của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tới Paris (Pháp) vào ngày 20-8. Sau đó, ngày 23-8, thành viên chính của Đoàn sẽ di chuyển tới Paris (Pháp). Tất cả thành viên sẽ di chuyển từ TPHCM tới Pháp. Dự kiến ngày 9-9, các thành viên kết thúc tranh tài và về nước.

Paralympic Paris (Pháp) 2024 sẽ tổ chức từ ngày 28-8 tới 8-9. Dự kiến Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ làm Lễ xuất quân vào ngày 18-8 tại TPHCM.

Từ nguồn kêu gọi xã hội hóa, TPHCM sẽ có mức thưởng “nóng” là 300 triệu đồng, 200 triệu đồng và 100 triệu đồng nếu VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Paris (Pháp) lần này.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Paralympic 2024 đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài ở Paris (Pháp). Ảnh: TTXVN

Bế mạc Paralympic 2024

Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới – Paralympic Paris (Pháp) 2024 đã khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi.

Ảnh minh họa

Đứng lên ở nơi vấp ngã

Trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo SGGP sau Olympic Paris 2024, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chỉ ra 2 vấn đề mà ngành thể thao cần thẳng thắn nhìn nhận: Thứ nhất là trình độ VĐV của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới nên khả năng tranh chấp huy chương ở tầm Olympic vô cùng khó khăn.

Nghi thức thắp đuốc của Paralympic 2024 được thực hiện. Ảnh: PARALYMPIC2024

Paralympic 2024 chính thức khai mạc

Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới 2024 (Paralympic Paris (Pháp) 2024) chính thức khai mạc để các HLV, VĐV người khuyết tật sẵn sàng tranh tài những ngày sôi nổi nhất.

Thái Sơn Nam