Tháng 7, tuyển bóng chuyền nữ có chương trình tập huấn Hàn Quốc?

Nhiều khả năng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thêm một cơ hội tập huấn ở nước ngoài ngay sau khi kết thúc thi đấu AVC Challenge Cup 2023.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được các chương trình tập luyện, thi đấu quốc tế bận rộn ở những tháng còn lại của năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được các chương trình tập luyện, thi đấu quốc tế bận rộn ở những tháng còn lại của năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang xem xét cụ thể từ đó tính toán tìm một địa điểm thích hợp ở nước ngoài tạo điều kiện cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tập huấn.

Các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang tập luyện tại Quảng Ninh. Tất cả sẽ lên đường tới Indonesia vào ngày 16-6 để dự AVC Challenge Cup 2023. Giải này được diễn ra từ ngày 18 tới 25-6. Sau giải, các cầu thủ sẽ được lịch trình trở về Việt Nam nghỉ ngắn ngày sau đó tập luyện trở lại.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán sẽ có một chương trình tập huấn ở nước ngoài vào tháng 7 cho đội tuyển. Địa điểm vẫn chưa lựa chọn cũng như phải tìm được nguồn kinh phí cho đợt tập luyện. Đã có ý kiến đưa ra có thể tìm sự kết nối và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa có bất cứ sự khẳng định nào. Hiện tại, mọi việc vẫn đang là xem xét vì tất cả phụ thuộc vào kinh phí.

Từ năm 2022 đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tập trung hướng tới hai nhiệm vụ quan trọng là thi đấu SEA Games 31 và thi đấu SEA Games 32. Các đợt tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thực hiện ở trong nước. Sau các giải trên, chúng ta đã dự một số giải quốc tế và đó kể như thi đấu cọ xát chứ không phải tập huấn, tập luyện.

Theo tính toán của ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chương trình tập huấn nước ngoài nếu được thực hiện như dự kiến thì thời gian chỉ ở tháng 7 là phù hợp nhất. Bởi lẽ, sau tập huấn, các cầu thủ sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ thi đấu ASIAD 19-2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Sau ASIAD 19-2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giải tán để cầu thủ trở lại đơn vị chủ quản để thi đấu vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Dự kiến, sau vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại ở đầu tháng 12 để làm nhiệm vụ thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), bảng D của ACV Challenge Cup 2023 có chúng ta tham dự đã có đội rút lui là nữ Kazakhstan. Vì thế, bảng chỉ còn các đội Việt Nam, Mông Cổ và Uzbekistan. Theo lịch thi đấu của vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Mông Cổ vào tối 18-6 sau đó tối 19-6 gặp nữ Uzbekistan.

Tin cùng chuyên mục