Thái Lan muốn chủ nhà SEA Games 32 truyền hình trực tiếp nhiều môn hơn

Đại diện đơn vị truyền hình của Thái Lan đã có bản quyền SEA Games 32 vừa lên tiếng với mong muốn quốc gia chủ nhà Campuchia cần truyền hình trực tiếp nhiều môn hơn nữa.
Các môn thể thao tại SEA Games luôn thu hút nhiều khán giải ở các quốc gia Đông Nam Á theo dõi. Ảnh: TÂM ANH
Các môn thể thao tại SEA Games luôn thu hút nhiều khán giải ở các quốc gia Đông Nam Á theo dõi. Ảnh: TÂM ANH

Thông báo chính thức mới đây từ Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 cho biết sẽ chỉ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp 16 môn trên tổng số 36 môn, phân môn chính thức tại Đại hội lần này.

Truyền hình Pool (TV Pool) của Thái Lan là đơn vị đã mua được bản quyền truyền hình SEA Games 32 nhưng trước việc Ban tổ chức thông báo chỉ có tín hiệu trực tiếp 16 môn thì đại diện đơn vị này chia sẻ rằng sẽ đàm phán thêm với Ban tổ chức SEA Games 32. Hiện tại, người hâm mộ thể thao tại Thái Lan muốn xem nhiều hơn các môn thể thao được truyền hình trực tiếp tại SEA Games 32 thay vì 16 môn như công bố.

Các môn được Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 thông báo sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp gồm điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, lặn), bóng đá, bi sắt, bóng chuyền, kun khmer, cầu lông, cầu mây, karate, taekwondo, quyền Anh (boxing), bóng rổ, pencak silat, hockey, bóng bàn và thể thao điện tử -esports.

Ngày 5-3 tới tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ 2 của SEA Games 32, các vấn đề về bản quyền truyền hình và truyền hình tại SEA Games 32 sẽ được thảo luận và thông báo cụ thể.

Hiện tại, đơn vị VTVCab của truyền hình Việt Nam cũng là một trong những đơn vị ký được bản quyền truyền hình SEA Games 32 với Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục