Taekwondo, karatedo bùng nổ với cơn mưa HCV

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các võ sĩ của taekwondo, karatedo và muay đã cùng nhau mang về 5 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN).

Bạc Thị Khiêm mang về HCV hạng cân dưới 67kg nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bạc Thị Khiêm mang về HCV hạng cân dưới 67kg nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau khởi đầu khá tốt với 2 tấm HCV nội dung quyền sáng tạo nữ và quyền sáng tạo đồng đội phối hợp chiều 7-12, các võ sĩ taekwondo tiếp tục thi đấu thành công chiều 8-12 với các phần thi đối kháng.

Tại hạng cân 62kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền đã đánh bại võ sĩ người Campuchia ở trận chung kết để giành HCV SEA Games. Cách đây 2 năm, Thu Hiền đoạt HCB hạng cân dưới 57kg nữ. Nhưng năm nay, cô đã đôn lên đánh hạng dưới 62kg, thay cho đàn chị Hà Thị Nguyên đã giải nghệ.

Tiếp nối thành tích của người đồng đội, Bạc Thị Khiêm mang về thêm tấm HCV hạng cân dưới 67kg nữ, sau khi đánh bại Delo Laila (Philippines) với tỷ số 5-3. Như vậy sau 2 ngày thi đấu, taekwondo đã đoạt đến 4 HCV, gấp đôi thành tích 2 năm trước (2 HCV).

Bạc Thị Khiêm (xanh) đánh bại Delo Laila (Philippines) với tỷ số 5-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Với karatedo, các VĐV cũng có 1 ngày thi đấu thành công với 2 tấm HCV. Đầu tiên, bộ ba Lê Thị Khánh Vy, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên về nhất nội dung kata đồng đội nữ. Đây là nội dung, Việt Nam đã đoạt HCV SEA Games 2017.

Đến đối kháng, Nguyễn Thanh Duy đã giành HCV hạng cân dưới 60kg nam. Anh đã vượt qua 2 đối thủ rất mạnh của Thái Lan và Indonesia ở hai trận đấu cuối cùng.

“Đối thủ Indonesia rất mạnh, khi bước vào thi đấu tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết cố gắng thi đấu hết mình”, Thanh Duy cho biết. Ở trận chung kết, VĐV Việt Nam đã có 1 đòn tay hiểm hóc trong 14 giây cuối cùng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Arrosyid của Indonesia.

Hai năm trước, Thanh Duy để thua tức tưởi ở bán kết. Rút ra cho mình nhiều bài học, tay đấm này đã có sự trở lại ngoạn mục ở kỳ SEA Games năm nay. Với 2 HCV đã có, Thanh Duy tin rằng đội karatedo Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, bởi vẫn còn nhiều nội dung sẽ thi đấu vào ngày 9/12. Tại SEA Games 2017, Việt Nam đoạt 5 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ để đứng thứ 2 toàn đoàn.

Tấm HCV môn võ cuối cùng thuộc về Bùi Yến Ly ở môn muay hạng cân 54kg nữ. Cô thắng tay đấm người Philippines 30-27 ở chung kết. Đáng tiếc ở chung kết 57kg nam, Nguyễn Doãn Long đã thua sát nút 28-29 trước Philipp Delarmino (Philippines).

Tin cùng chuyên mục