SEA Games 32: Nguyễn Thị Thanh Phúc bảo vệ thành công HCV SEA Games tại Campuchia

Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam tại nội dung đi bộ 20km đã giành được ngôi vô địch ở SEA Games 32 và trở thành người đầu tiên có kết quả vô địch của đội điền kinh chúng ta lần này.
Thanh Phúc đã về nhất đi bộ 20km nữ tại SEA Games 32 và giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: ĐKVN
Thanh Phúc đã về nhất đi bộ 20km nữ tại SEA Games 32 và giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: ĐKVN

Dưới cái nắng có nhiệt độ lên tới 38 độ C ngoài trời ở Siem Reap (Campuchia) trong chiều 6-5, các tuyển thủ đã bước vào tranh tài nội dung đi bộ nam, nữ 20km. Nội dung đi bộ bắt đầu lúc 16 giờ chiều.

Trên quãng đường 20km trong lần đầu tranh tài tại Campuchia, Thanh Phúc đã chiến thắng 5 đối thủ còn lại để về nhất với kết quả 1 giờ 55 phút 01 giây. Thanh Phúc chia sẻ ngay sau khi giành tấm HCV rằng đây là một nỗ lực của bản thân cũng như mình đã quen với nắng nóng tuy nhiên cũng rất khó để vượt qua thời tiết như vậy tại Campuchia.

Trong một nỗ lực khác, ở nội dung 20km đi bộ nam, em trai Nguyễn Thành Ngưng của tuyển thủ Thanh Phúc đã về nhì và giành tấm HCB. Nội dung đi bộ 20km nam ở SEA Games 32 có 9 tuyển thủ thi đấu.

Như vậy, điền kinh Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32. So với kỳ SEA Games 31, chúng ta từng giành được 2 HCV nội dung đi bộ 20km nam, nữ và 1 HCV marathon nam nhưng tới kỳ thi đấu này ở Campuchia, đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ bảo toàn được thành tích vô địch nội dung đi bộ 20km nữ cũng do Thanh Phúc lập.

Các nội dung còn lại của điền kinh tại SEA Games 32 sẽ bước vào thi đấu chính thức từ ngày 7-5.

Tin cùng chuyên mục