'Sân nhà' SEA Games 32 xuống cấp

Mặt cỏ tại Morodok Techo "không còn xanh" dưới nắng nóng tại Campuchia những ngày qua, trong khi đây lại là sân đấu biểu tượng của SEA Games 32.
Mặt cỏ bị biến dạng tại sân Morodok Techo (nguồn: News Straits Times)
Mặt cỏ bị biến dạng tại sân Morodok Techo (nguồn: News Straits Times)

"Đây là cỏ hay cát?" - Fathil Asri của tờ News Straits Times 'giật tít' như vậy khi có mặt tại Morodok Techo. Mặt cỏ của sân vận động này chuyển sang màu vàng, hậu quả dưới cái nắng gay gắt.

Khả năng vận hành sân Morodok Techo bị phóng viên người Malaysia ngờ vực: "Campuchia những ngày qua nắng nóng cao điểm. Dù nhiệt độ có lúc lên đến 42 độ C nhưng Ban tổ chức không có bất kỳ biện pháp bảo dưỡng nào với mặt cỏ, dù chỉ là tưới nước."

"Morodok Techo tiêu tốn của nước chủ nhà SEA Games 32 một số tiền kỷ lục, nhưng dường như họ đang lãng phí nguồn tài nguyên này." - Fathil Asri đánh giá.

Morodok Techo không tổ chức bóng đá tại SEA Games 32

Morodok Techo không tổ chức bóng đá tại SEA Games 32

Đây là lý do cho việc Campuchia chưa có dấu hiệu tổ chức bất kỳ trận bóng đá nào tại Morodok Techo. Theo kế hoạch ban đầu, sân đấu này sẽ được khai thác từ vòng Bán kết, môn bóng đá nam SEA Games 32

Tại Morodok Techo, Campuchia mới chỉ tổ chức các nội dung thi đấu điền kinh, cùng Khai mạc và Bế mạc SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục