Rowing Việt Nam xếp hạng 3 tại chung kết C ở Olympic

Ngày thi đấu tiếp theo ở Olympic Tokyo 2020, cặp tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo có mặt tại chung kết C phân hạng nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ rowing hai mái chèo.
Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo thi đấu chung kết C sáng 29-7. Ảnh: Getty
Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo thi đấu chung kết C sáng 29-7. Ảnh: Getty

Cuộc đấu phân hạng tại chung kết C diễn ra trong buổi sáng thi đấu 29-7 và Lường Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo được xếp dự tranh cùng các đội tuyển của Argentina, Áo, Guatemala, Tunisia, Indonesia. Trong lượt đấu này, đôi tay chèo Việt Nam đạt thông số 7'19"05 và xếp vị trí thứ 3/5 đội trong khi đứng đầu chung kết C là đội Argentina với kết quả 7'05"82. 

Kết quả 7'19"05 là thành tích tốt nhất của Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sau 3 lần xuống hồ tranh tài ở Olympic Tokyo 2020. Tại vòng loại nội dung khi thi đấu đầu tiên, Thảo và Hảo chỉ đạt 7'36"21 và đến lượt repechage tìm cơ hội vào nhóm tranh huy chương thì 2 tay chèo chúng ta có kết quả 7'53"69. 

Khép lại cuộc đấu với 18 đội thuyền tham dự ở nội dung, vô địch là đội thuyền Italia khi đạt kết quả 6'47"54 tại chung kết A cùng ngày thi đấu. 

Như vậy, hai tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã kết thúc thi đấu ở Olympic Tokyo 2020 và không có kết quả huy chương. Tuy nhiên, đua thuyền rowing Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao khi liên tiếp có đội thuyền giành suất chính thức dự Olympic các kỳ năm 2012, 2016, 2020.

Tin cùng chuyên mục