Rowing Việt Nam sẽ thi tiếp đợt xếp hạng chung cuộc

Cặp tay chèo Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo là những tuyển thủ đầu tiên thi đấu cho thể thao Việt Nam trong ngày cuối tuần 25-7 và không có bất ngờ khi chỉ rơi vào nhóm sẽ phân hạng tại chung kết C.
Bảng xếp hạng đợt thi đấu của Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo.
Bảng xếp hạng đợt thi đấu của Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo.

Hai tay chèo của chúng ta góp mặt ở lượt đấu repechage của nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo nhằm tìm cơ hội lọt vào lượt tranh huy chương tại Olympic Tokyo 2020 trong sáng 25-7, dù vậy Thảo và Hảo không thành công. 

Ở cuộc đua repechage, đội thuyền Việt Nam về thứ 5 với thành tích 7'53"69 trong tổng số 6 đội gồm Thụy Sĩ, ROC, Cộng hòa Ailen, Áo, Guatemala, Việt Nam. Về nhất lượt là 2 tay chèo của Thụy Sĩ với kết quả 7'22"02. Đứng hạng 5 ở lượt đấu này, chúng ta không còn cơ hội tranh huy chương mà chỉ thi đấu nốt chung kết C để phân định thứ hạng cuối cùng và đây không phải kết quả bất ngờ với giới chuyên môn.

Ngày 27-7, Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo sẽ dự chung kết C nội dung với các đội tuyển Indonesia, Argentina, Áo, Tunisia và Guatemala để phân định thứ hạng chung cuộc. 

Năm năm trước tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016, cặp tay chèo Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý của Việt Nam cũng dự lượt repechage cùng nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo nhưng không thành công và có mặt ở lượt xếp hạng chung kết C tuy nhiên không hoàn thành được cuộc đua.

Tin cùng chuyên mục