Phụ nữ được nâng cao vai trò trong thể thao

Chia sẻ về các vai trò và nhân tố nữ giới điển hình trong thể thao Đông Nam Á là những nội dung được đưa ra tại Hội thảo về phụ nữ và thể thao trong khuôn khổ SEA Games 32.
Hội thảo về phụ nữ trong thể thao đã được tổ chức ngày 4-5. Ảnh: L.T.H.Y
Hội thảo về phụ nữ trong thể thao đã được tổ chức ngày 4-5. Ảnh: L.T.H.Y

Hội thảo đã được tổ chức ngày 4-5 và là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Hội đồng Đông Nam Á tổ chức trong thời gian diễn ra SEA Games 32 với đại diện là các thành viên nữ của 11 quốc gia trong khu vực. Đại diện tham dự Hội thảo lần này của Việt Nam có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – bà Lê Thị Hoàng Yến.

Vai trò của nữ giới từ các nhà hoạt động thể thao, HLV, VĐV ở Đông Nam Á đang ngày được đề cao cũng như được ghi nhận tích cực. Ở mỗi quốc gia, vai trò bình đẳng giới đang được đề cao hơn và ở đó vị trí của các HLV, VĐV và những người làm về thể thao có giá trị quan trọng. Đồng thời, những đóng góp của họ về các hoạt động thể thao được nhìn nhận với nhiều tính hiệu quả mang lại các giá trị trong cuộc sống.

Với trường hợp của Việt Nam, chia sẻ tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – bà Lê Thị Hoàng Yến đã nêu bật những tích cực mà chúng ta đã và đang làm được ở các hoạt động về thể thao với sự đóng góp quan trọng của nữ giới. Chúng ta đã đưa những ví dụ minh chứng cho việc dù nhỏ bé nhưng nữ giới Việt Nam luôn đạt được các thành công quan trọng qua trường hợp của cựu HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung hay VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Tin cùng chuyên mục