Paris 2024: Pháp đón 110 lãnh đạo thế giới đến dự lễ khai mạc.

Paris trở thành trung tâm của thế giới với lễ khai mạc lúc 19 giờ 30 ngày 26-7 (giờ địa phương). Khoảng 110 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, cùng với lãnh đạo các tổ chức quốc tế, chủ các đại tập đoàn, những ngôi sao hàng đầu thế giới và đặc biệt là hơn 6.000 vận động viên cùng với 320.000 khán giả theo dõi ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này.

Paris 2024: Pháp đón 110 lãnh đạo thế giới đến dự lễ khai mạc.

Khoảng 500 khách mời đã tham dự dạ tiệc chiêu đãi của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tại bảo tàng Louvre tối 25-7. Trong số khách mời có tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Ngân hàng châu Âu, chủ tịch Hội đồng châu Âu, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội cùng với thủ tướng các nước Đức, Anh, Israel, nhà vua Tây Ban Nha, tổng thống Argetina cùng khoảng 12 nguyên thủ châu Phi… Tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc vắng mặt. Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham dự nhưng Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Paris cổ vũ đội tuyển Mỹ.

Pháp huy động lực lượng hùng hậu, tổng cộng khoảng 100.000 cảnh sát, hiến binh, quân nhân, lực lượng an ninh tư nhân để bảo vệ ngày hội lớn nhất hành tinh. Ông Tony Estanguet, chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024, cho biết : “Đây cũng là cơ hội để ca ngợi nền văn hóa, sự đa dạng của nước Pháp. Tôi nghĩ Lễ khai mạc sẽ là một chương trình tuyệt vời do Thomas Jolly thiết kế và đạo diễn. Chương trình có mục đích vinh danh nước Pháp, cũng là lịch sử của Paris. Nhờ những màn trình diễn của nghệ sĩ Pháp, chúng tôi sẽ kể một chút về di sản lịch sử của nước Pháp mà chúng tôi muốn gửi tặng và chia sẻ với cả thế giới. Tôi nghĩ buổi biểu diễn sẽ rất hoành tráng”.

Tuy nhiên, ông Tony Estanguet vẫn giữ kín nội dung chương trình. Hiện chỉ biết các VĐV xuất phát trên 85 con tàu từ cầu Austerlitz đến khu vực tháp Eiffel, dài tổng cộng 6 km. Hai danh ca nổi tiếng thế giới Céline Dion và Lady Gaga chính thức được xác nhận biểu diễn trong lễ khai mạc, cùng với nhiều tên tuổi trong làng âm nhạc Pháp như nữ ca sĩ Aya Nakamura, Juliette Armanet, ban nhạc rock Gojira...

Paris thu hút hàng chục triệu khách, nhưng nhiều cơ sở thương mại ế ẩm

Những người cho thuê nhà du lịch ngắn ngày trên các nền tảng trực tuyến như Airbnb, Booking, Abritel … đặc biệt ở Paris, đã hứng chịu “gáo nước lạnh” do cung lớn hơn cầu. “Nghịch lý Olympic” lại xảy ra với giới kinh doanh, nhà hàng, quán xá, đặc biệt ở những nơi gần các sự kiện của Thế Vận Hội, như dọc hai bên bờ sông Seine, nơi diễn ra lễ khai mạc, hay quanh những công trình văn hóa - lịch sử, nơi diễn ra các cuộc thi đấu, chẳng hạn quảng trường Trocadéro, gần tháp Eiffel, quảng trường Concorde, Cung điện lớn Grand Palais …

AFP cho biết, nhiều tổ chức, liên đoàn đại diện cho giới chủ nhà hàng và khách sạn, CLB giải trí, hộp đêm … đã ghi nhận doanh thu sụt giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt, tại một số khu vực thuộc vòng trong cùng của an ninh, doanh thu còn giảm đến 70% (quanh quảng trường Trocadéro).

2024-07-26_172045.png

Theo báo Le Figaro, nhiều tiểu thương ở khu phố Marais trung tâm Paris, vốn luôn đông vui tấp nập, đạt doanh thu chưa được đến 100 EUR/ngày. Ở khu phố quanh Nhà Thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris), hoạt động kinh doanh chỉ duy trì ở mức 20%, gần 90% quán bia, đồ uống và 80% các cửa hàng kinh doanh khác đóng cửa vì có mở cửa cũng chẳng thấy mấy bóng dáng khách hàng. Trên đảo Saint-Louis, quận Paris, hiệu kem ngon nổi tiếng Berthillon ngày thường khách người đứng xếp hàng chờ tới lượt dài 50 -100 m, nay cũng vắng vẻ.

Giới tiểu thương, nhà hàng … đòi chính quyền vùng Paris đền bù thiệt hại do tác động liên đới của các biện pháp bảo vệ an ninh cho Thế Vận Hội. Theo báo Le Monde, vùng đô thị Paris cho biết là một ủy ban bồi thường đã được triển khai. Thế nhưng, thủ tục để được bồi thường có lẽ sẽ không đơn giản và thời gian chờ dường như cũng sẽ không ngắn. Nhiều tiểu thương xem đây là “môn thi đấu không được chờ đợi tại Thế Vận Hội”.

Tin cùng chuyên mục