Ông Lê Hùng Dũng qua đời

Ngày 17-6, LĐBĐ Việt Nam (VFF) xác nhận thông tin ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch VFF đã qua đời ở tuổi 68 tại nhà riêng.

Ông Lê Hùng Dũng
Ông Lê Hùng Dũng

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại Chợ Mới, An Giang. Từng là Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa 5 (2005-2009 và khóa 6 (2009-2013). Cuối năm 2013, ông giữ vị trí quyền Chủ tịch VFF thay ông Nguyễn Trọng Hỷ (xin rút lui). Đến Đại hội VFF khóa 7 (năm 2014), ông được bầu làm Chủ tịch VFF với 96,7% số phiếu. Trước đó vào năm 2008, ông đã được bầu chọn làm Chủ tịch LĐBĐ TPHCM (nhiệm kỳ 2008-2012)

Ngoài ra, ông Lê Hùng Dũng đã từng làm Chủ tịch HĐQT Eximbank (từ 2010) và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (SJC). Từ 1986 - 2003, ông Dũng làm Phó giám đốc nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam), Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Ông Lê Hùng Dũng qua đời ảnh 1 Ông Lê Hùng Dũng (bên trái) trong lần cùng VFF đón Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: QUỐC CƯỜNG 
Trong giai đoạn làm lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008. Ông cũng từng góp sức đưa đội tuyển Olympic Brazil, CLB Arsenal, CLB Man.City sang Việt Nam thi đấu. 

Tin cùng chuyên mục