Olympic và SEA Games

Chúng ta đang hướng tới những suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và cùng lúc sẽ tranh tài SEA Games 32. Đấu trường nào sẽ quan trọng nhất lúc này?
Tuyển thủ bơi Việt Nam sẵn sàng thi đấu SEA Games 32 và cũng nhắm cơ hội vượt chuẩn Olympic. Ảnh: HUY HOÀNG
Tuyển thủ bơi Việt Nam sẵn sàng thi đấu SEA Games 32 và cũng nhắm cơ hội vượt chuẩn Olympic. Ảnh: HUY HOÀNG

Lãnh đạo ngành thể thao đã lý giải, mỗi đấu trường có một nhiệm vụ riêng và với thể thao nói chung thì tất cả đều quan trọng.

Ngày 5-5, đội tuyển cử tạ Việt Nam chính thức bước vào thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở Hàn Quốc và đây là cuộc thử lửa quan trọng đầu tiên cho các đô cử bởi giải được tính thành tích nhằm tích điểm trao suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Tính chất quan trọng như vậy, chúng ta đã cử tới giải 10 tuyển thủ (7 nữ, 3 nam) trong đó có những cái tên được chú ý như Trịnh Văn Vinh, Ngô Sơn Đỉnh, Phạm Thị Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm... hướng đến một mục tiêu là giành các vị trí cao nhất trong từng hạng cân sẽ đạt được điểm quan trọng.

Chuẩn bị cho kỳ thi đấu này, các tuyển thủ của chúng ta đã tham dự đợt tập huấn dài ngày tại Nam Ninh (Trung Quốc) ở đó có cả những tuyển thủ thuộc đội hình dự SEA Games 32. “Chúng tôi có những sự chuẩn bị theo tính toán chuyên môn của ban huấn luyện và phân chia đội hình phù hợp nhất. Các tuyển thủ của chúng ta dự giải đấu nào cũng mang một trọng trách quan trọng như nhau”, lãnh đội cử tạ tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Huy Hùng đã chia sẻ.

Quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới, 10 lực sĩ nam và 10 lực sĩ nữ đứng đầu ở thứ hạng thế giới trong các hạng cân nằm trong chương trình thi đấu Olympic Paris (Pháp) nghiễm nhiên được suất chính thức tới Pháp thi đấu. Ngoài ra, 100 tấm vé còn lại sẽ trao cho các lực sĩ ở những giải đấu vòng loại và giải đấu vô địch châu lục. Riêng chủ nhà được trao 2 suất nam, 2 suất nữ. Vòng loại Olympic của các châu lục sẽ trao 10 suất (5 nam, 5 nữ) cho các tuyển thủ của các quốc gia có kết quả theo đúng tiêu chuẩn.

Hiện tại, nhóm tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 32 của cử tạ Việt Nam đang tập luyện những ngày cuối trước khi lên đường tới Campuchia tranh tài. Trong số này, tinh thần của những nhân tố quan trọng như Hoàng Thị Duyên, Lại Gia Thành rất ổn định và có quyết tâm cao.

“Chúng ta hướng đến mục tiêu giành nhiều thành tích HCV ở nhóm môn Olympic tại SEA Games 32. Đây là những nhóm môn mà thể thao Việt Nam sẽ tập trung để các tuyển thủ trọng điểm đạt được kết quả tốt nhất bởi chúng ta còn sự chuẩn bị cho những giải đấu tương lai, đặc biệt là tìm cơ hội tranh suất Olympic”, Phó trưởng Đoàn thể thao Việt Nam – ông Hoàng Quốc Vinh từng trao đổi với báo giới. Ông Vinh cũng chia sẻ, những tuyển thủ của nhóm môn Olympic tại kỳ SEA Games 32 này được nhắm cho mục tiêu giành khoảng 50% thành tích về HCV dựa vào dự báo huy chương mà thể thao Việt Nam nhắm tới.

Lực sĩ Phạm Hồng Thanh là một trong những niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2023 nhằm tính điểm cho Olympic 2024. Ảnh: NHẬT ANH

Lực sĩ Phạm Hồng Thanh là một trong những niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2023 nhằm tính điểm cho Olympic 2024. Ảnh: NHẬT ANH

Tại SEA Games 32, môn bơi là môn duy nhất được tính thành tích thi đấu của VĐV từ đó xét chuẩn và trao vé Olympic Paris (Pháp) 2024 ngay lập tức nếu kết quả được công nhận vượt chuẩn quy định. Chính vì thế, không riêng đội tuyển bơi Việt Nam mà tất cả các đội tuyển bơi trong khu vực đều quyết tâm có một thành tích tốt nhất. Ngay khi có mặt tại Campuchia, thành viên đội tuyển bơi Việt Nam đã làm quen với khu hồ bơi của Đại hội để sẵn sàng cho tranh tài.

Ban huấn luyện hiểu rằng, nhiệm vụ trên hết vẫn là đạt được thành tích huy chương dựa trên dự báo mục tiêu ở từng nội dung đối với từng tuyển thủ. Chúng ta vẫn có những gương mặt tốt nhất của bơi nam như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lương Jeremie Loic Nino... tham dự. Ai trong số họ vượt được chuẩn để giành tấm vé Olympic từ thi đấu SEA Games 32 sẽ phải chờ sau tranh tài mới rõ.

Ngày 5-5, tại giải cử tạ vô địch châu Á 2023, chúng ta có các lực sĩ Khổng Mỹ Phượng, Nguyễn Hoài Hương (45kg nữ); Ngô Sơn Đỉnh, Đỗ Tú Tùng (55kg nam); Phạm Đình Thi (49kg nữ) thi đấu.

Tin cùng chuyên mục