Nhiều địa phương khen thưởng HLV, VĐV về thành tích SEA Games 32

Nhiều địa phương đã tổ chức các chương trình gặp mặt, lễ tuyên dương khen thưởng dành cho HLV, VĐV thể thao đơn vị mình đã tham gia thi đấu SEA Games 32 và đạt kết quả xuất sắc.
HLV, VĐV thể thao Quảng Ninh đã được khen thưởng và tặng quà trước thành tích SEA Games 32. Ảnh: THANH TÙNG
HLV, VĐV thể thao Quảng Ninh đã được khen thưởng và tặng quà trước thành tích SEA Games 32. Ảnh: THANH TÙNG

Mới nhất ở ngày 25-5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức gặp mặt, tuyên dương HLV, VĐV Quảng Ninh đã tham gia thi đấu và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Kỳ SEA Games 32, thể thao Quảng Ninh nói riêng có 14 VĐV và 4 HLV góp mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam qua đó giành được thành tích 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Tại buổi gặp mặt trên, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã khen thưởng 18 cá nhân (6 HLV, 12 VĐV). Tổng số tiền thưởng đã trao là hơn 1 tỉ 370 triệu đồng. Mỗi VĐV đoạt HCV SEA Games 32 được thưởng 90 triệu đồng, HCB là 50 triệu đồng và HCĐ là 40 triệu đồng. Ngoài ra, các HLV trực tiếp và HLV ở cơ sở cũng được tiền thưởng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức lễ gặp mặt tuyên dương khen thưởng tuyển thủ Đinh Văn Bí (70kg, wushu) của đơn vị này sau khi đã giành được HCV tại SEA Games 32. Tuyển thủ Đinh Văn Bí đã được nhận 170 triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị chủ quản cùng các mạnh thường quân trong tỉnh. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức buổi gặp mặt khen thưởng dành cho tuyển thủ Nông Văn Hữu (wushu) sau khi giành được 1 HCV, 1 HCĐ tại SEA Games 32.

Trong khi đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các HLV, VĐV của thể thao Thái Nguyên tham gia thi đấu đạt kết quả huy chương tại SEA Games 32. Ở SEA Games 32, VĐV thể thao Thái Nguyên giành được 6 HCV, 4 HCĐ đóng góp vào thành tích chung cho thể thao Việt Nam. Tổng thưởng đã trao cho các HLV, VĐV là trên 150 triệu đồng.

Tại ngày 24-5, UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức gặp mặt tuyên dương khen thưởng VĐV Hiên Năm của đội tuyển đua thuyền truyền thống Việt Nam giành được HCV tại SEA Games 32 vừa qua. Tuyển thủ Hiên Năm là người dân tộc Tà Riềng của địa phương đã đạt thành tích tốt ở kỳ thi đấu tại Campuchia. Một tuyển thủ khác là Trần Thanh Cường của đội đua thuyền truyền thống Việt Nam đã được UBND xã Bình Đào (tỉnh Quảng Nam) động viên, khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục