“Người ASIAD” ở SEA Games 31

Sau 4 năm, những gương mặt vàng của thể thao Việt Nam từng dự và đoạt HCV ASIAD 28-2018 sẽ góp mặt kì SEA Games 31 này để đạt mục tiêu cao nhất...
Tuyển thủ Nguyễn Văn Trí đặt mục tiêu cao tại SEA Games 31. Ảnh: MINH HOÀNG
Tuyển thủ Nguyễn Văn Trí đặt mục tiêu cao tại SEA Games 31. Ảnh: MINH HOÀNG

4 năm mới thi đấu Đại hội

Thật hữu duyên, 3 tuyển thủ từng giành HCV ASIAD năm 2018 (mà chúng tôi gọi vui là “người ASIAD”) tại Indonesia là Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa, điền kinh), Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam (pencak silat) bây giờ mới được cơ hội tiếp tục dự giải đấu cấp Đại hội khu vực. Cả 3 người họ không có mặt tại SEA Games 30-2019. Ba năm trước, Bùi Thị Thu Thảo chấp nhận không dự SEA Games 30 khi toàn tâm làm thiên chức người mẹ, ổn định cuộc sống gia đình còn Văn Trí và Đình Nam không thể góp mặt do chủ nhà Philippines giới hạn nội dung thi đấu pencak silat.

“Tôi đang nỗ lực tập luyện và cũng hy vọng mình có một kết quả thi đấu tốt. Bốn năm rồi mới được thi đấu Đại hội trở lại, mình rất nóng lòng thể hiện chuyên môn”, Nguyễn Văn Trí tâm sự. Trong cả 4 năm không dự giải quốc tế cấp Đại hội, rồi thể thao bị ảnh hưởng chung bởi dịch Covid-19 hơn 2 năm qua, sự nóng lòng ra thi đấu của Văn Trí hay đồng đội Đình Nam là dễ hiểu. Trí bảo, từng quốc gia đều có sự chuẩn bị tốt cho pencak silat nên đấu tại SEA Games 31 sẽ không dễ dàng.

Hơn 2 tháng trước, Văn Trí đã dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 và người hùng ASIAD 2018 chỉ giành tấm HCB trong nội dung sở trường do thua VĐV Singapore chủ nhà. Vẫn biết thi đấu còn phụ thuộc ở nhiều yếu tố để có thành-bại, tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân bảo rằng “thua cũng là một điều giúp tôi trưởng thành hơn và rút được kinh nghiệm, biết đối thủ. Một số gương mặt tại giải Đông Nam Á vừa qua sẽ đấu SEA Games 31 nên tôi muốn gặp lại họ để chơi một cuộc đấu sòng phẳng nhất”.

Lúc này, Bùi Thị Thu Thảo vẫn miệt mài tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Cô kín tiếng hoàn toàn trước truyền thông bởi không muốn bị ảnh hưởng tới quá trình tập luyện cho SEA Games 31. “Việc tập của em Thảo đã có những chỉ số chuyên môn ổn định. Thi đấu SEA Games 31 là mục tiêu trước mắt để Thảo khẳng định sự trở lại. Em rất tự tin cho lần tranh tài này”, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu đã trao đổi. Thảo từng bảo, tập trung tập ở nơi xa nhà và nhớ con lắm nhưng sau những buổi tập, khi được trò chuyện với chồng mình và con qua điện thoại là mọi mệt mỏi đã vơi bớt. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu không tiện đưa những thông số chi tiết về tập luyện bởi đó còn là chiến thuật và chuyên môn nhưng trên hết, hai thầy trò đều hy vọng sẽ làm nên một kết quả đúng kì vọng trên sân nhà SEA Games 31.

Chờ cả vào Quách Thị Lan

Ngôi sao số 1 của đường chạy 400m nữ Quách Thị Lan được chú ý hơn cả vào lúc này. Sau tấm HCV ASIAD 2018, Quách Thị Lan đã có những giải đấu quan trọng kế tiếp là SEA Games 302-19 và Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Dù thế, nữ tuyển thủ người Thanh Hóa vẫn mong một lần giành được HCV cá nhân tại SEA Games – điều mà Quách Thị Lan chưa từng thành công. Tại các kì SEA Games từng thi đấu trước, Quách Thị Lan chỉ giành được HCV với nội dung tiếp sức đồng đội.

Quách Thị Lan sẽ thi đấu hiệu quả ở SEA Games 31? Ảnh: OCA

“Tôi muốn một sự tập trung tinh thần tốt nhất cho SEA Games 31. Đây là giải đấu tôi quyết tâm đạt kết quả tốt nhất”, Quách Thị Lan đã cho biết.

Điền kinh Việt Nam có sự chuẩn bị tốt thì các quốc gia trong khu vực cũng có sự rèn luyện chuyên môn hiệu quả của mình. Tổ nội dung 400m nữ hy vọng Lan sẽ tỏa sáng ở kì SEA Games 31 năm nay, bằng không, cô sẽ lại phải thêm một lần tiếc nuối trong sự  nghiệp. Tất cả tuyển thủ đội tuyển của điền kinh Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và được yêu cầu cấm trại, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe tránh chấn thương ngay trước SEA Games 31.

Trong ngày 6-5, lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tới Trung tâm HLTTQG Hà Nội gặp mặt, động viên tập thể các thành viên trước khi tham dự SEA Games 31. Tại buổi gặp gỡ, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng thông báo về gói thưởng sẽ trao cho các tuyển thủ đạt thành tích huy chương ở SEA Games năm nay.

Tin cùng chuyên mục