Trước những đối thủ mạnh đến từ Tây Á, Ngọc Thúy (hạng F54) thi đấu đầy quyết tâm. Sau 6 lượt ném, cô đạt thành tích tốt nhất 12,16m, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nữ vận động viên Việt Nam trong quá trình tập luyện và thi đấu.
Ở nội dung này, hai vận động viên Iran là Salehi và Tourani chiếm ưu thế rõ rệt khi đạt thành tích vượt xa nhóm bám đuổi, lần lượt giành huy chương vàng và bạc.
Tấm HCĐ của Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng là huy chương thứ hai của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công đã mở hàng huy chương cho đoàn bằng tấm HCB hạng 49kg nam môn cử tạ.
Tại Asian Para Games 5, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tham dự với 1 HLV, 1 vận động viên dẫn đường và 7 tuyển thủ, đăng ký tranh tài ở 13 nội dung.
Ở các nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Hải (F57) thi đấu ném đĩa và đẩy tạ; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (F54) góp mặt ở ném đĩa, ném lao; Nguyễn Thị Kiều (F57) tranh tài ném đĩa; Trương Bích Vân (F56) tham dự ném lao, đẩy tạ và ném đĩa; Trần Thị Thúy Hằng (F44) thi đấu đẩy tạ và ném đĩa.
Hai vận động viên nam là Nguyễn Ngọc Hiệp (T/F11), đăng ký nhảy xa và chạy 400m; Nguyễn Viết Đại (F34) thi đấu ném lao, đẩy tạ.
Phần lớn tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự đại hội lần này đều có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với mục tiêu giành ít nhất 1 HCĐ, đội tuyển đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhờ màn trình diễn của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đồng thời có thêm động lực hướng đến những nội dung tranh tài tiếp theo.
Trước đó, lực sĩ Nguyễn Bình An đạt thành tích 160kg tại hạng cân 54kg nam, đứng thứ 4 chung cuộc, chỉ kém vận động viên giành huy chương đồng 5kg.
Lê Văn Công mở hàng huy chương cho Việt Nam tại Asian Para Games 5
Ngày 19-10, lực sĩ Lê Văn Công mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, đang diễn ra ở Nhật Bản. Thành tích HCB hạng 49kg nam tiếp tục ghi dấu hành trình bền bỉ của nhà vô địch Paralympic Rio 2016.
Thể thao Việt Nam nhìn lại ASIAD 20: Cần thay đổi để tiến xa
Kết quả thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) được báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL để các đơn vị chuyên môn nhìn thẳng những mặt được, chưa được nhằm rút kinh nghiệm và điều chỉnh.