Lăng kính Paris 2024: Thời tiết làm hỏng ý định của nhà tổ chức

Những hình ảnh ấn tượng về sức mạnh thể thao và vẻ đẹp của một số địa điểm tổ chức Olympic ở Paris đã xuất hiện trên các trang nhất các báo trên khắp thế giới. Nhưng đồng thời, các lời than thở về sự thiếu điều hòa trong Làng thế vận hay cảnh các CĐV chống nóng trên khán đài cũng gây ảnh hưởng không kém.

Rapper nổi tiếng Snoop Dogg phải than trời vì nắng nóng trên khán đài bóng chuyền bãi biển
Rapper nổi tiếng Snoop Dogg phải than trời vì nắng nóng trên khán đài bóng chuyền bãi biển

Phân tích gần đây cho thấy nhiệt độ đang thiêu đốt ở Tây Âu và Bắc Phi, và việc các vận động viên cũng như khán giả “như ngồi trên lửa” tại Thế vận hội Paris cũng chỉ là hệ quả của sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

Các vận động viên chèo thuyền phải mặc áo băng để giữ mát, hoặc tình nguyện viên phun nước xuống cổ động viên tại sân vận động bóng chuyền bãi biển vốn không có bóng râm gần tháp Eiffel, là những hình ảnh quen thuộc. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết hầu hết nước Pháp đang được cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ ở Paris lên tới 36 độ C.

Nắng nóng thậm chí còn tồi tệ hơn ở phía nam, bao gồm cả khu vực xung quanh các thành phố Marseille và Nice ở Địa Trung Hải, nơi đang tổ chức các cuộc thi Olympic như bóng đá và chèo thuyền. Nhiệt độ ở một số vùng miền nam nước Pháp đã lên tới 41 độ C. Không khó để thấy khán giả cúi xuống dưới những tán cây để tìm bóng mát, trong khi những người chơi trên bãi cát ngập nắng xin nghỉ giải lao thêm để quàng túi đá lên đầu và vai.

Chỉ vài ngày trước đó, những hình ảnh đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác, khi Thế vận hội 2024 khai mạc với lễ khai mạc dưới mưa khiến các vận động viên cũng như khán giả ướt đẫm. Một ngày mưa lớn hôm thứ Bảy tuần trước đã khiến cuộc thi ba môn phối hợp ngoài trời trên sông Seine bị hoãn lại sau khi chất lượng nước suy giảm. Những cơn bão dữ dội vào tối thứ Ba cũng gây ra sự gián đoạn lớn cho mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt.

Đó chính là sự hỗn loạn về thời tiết, vốn không có gì đáng ngạc nhiên đối với các nhà khí tượng.

Một nghiên cứu được công bố trong tuần này cho thấy nắng nóng gay gắt xảy ra vào tháng 7 ở Pháp và các quốc gia khác như Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco “sẽ không xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra”.

Các nhà khoa học thuộc nhóm World Weather Attribution tiến hành nghiên cứu cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu, do đốt nhiên liệu hóa thạch, đã khiến nhiệt độ ấm hơn từ 2,5C đến 3,3C. Đợt nắng nóng trong tháng 7 là do một dãy áp suất cao, thường được gọi là "vòm nhiệt" gây ra. Nó xảy ra sau 13 tháng nắng nóng cực độ trên khắp thế giới và 13 tháng vừa qua đều là những tháng nóng nhất từng được ghi nhận.

Ban tổ chức Paris 2024 đặt mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon của Thế vận hội và tổ chức Thế vận hội bền vững nhất từ ​​trước đến nay. Cùng với việc điều chỉnh càng nhiều cơ sở hạ tầng hiện có càng tốt thay vì xây dựng các địa điểm mới, họ đã chuyển sang sử dụng hệ thống làm mát và cách nhiệt dưới sàn thay vì điều hòa không khí tại làng Olympic nơi các vận động viên đang ở. Nhưng đối mặt với sức nóng dự kiến, ban tổ chức buộc phải lắp đặt 2.500 thiết bị làm mát tạm thời. Những nỗ lực của họ nhằm giảm lượng khí thải carbon đã bị giáng một đòn mạnh hơn khi các vận động viên phàn nàn về thực đơn chay, phần lớn là trung tính carbon, khiến họ không no bụng. Thế là thịt được phục hồi vào các bữa ăn.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc giảm một nửa lượng tiêu thụ thịt sẽ giúp Pháp đạt được các mục tiêu về khí hậu. Nó nhằm mục đích giảm 46% lượng khí thải liên quan đến nông nghiệp vào năm 2050.

Tin cùng chuyên mục