Không có trọng tài quốc tế tham gia điều hành môn cờ vua SEA Games 31

Môn cờ vua của SEA Games 31 dự kiến không có trọng tài quốc tế tham gia điều hành mà chỉ có các trọng tài trong nước.

Cờ vua Việt Nam sẽ tập huấn 50 trọng tài trước SEA Games 31. Ảnh: Chessvn
Cờ vua Việt Nam sẽ tập huấn 50 trọng tài trước SEA Games 31. Ảnh: Chessvn

Lớp tập huấn trọng tài phục vụ SEA Games 31 của môn cờ vua sẽ được tổ chức từ ngày 5 tới 9-5 nhằm trang bị những kiến thức cập nhật nhất về luật thi đấu cũng như cách thức điều hành dành cho cờ vua. Tổng cộng có 50 trọng tài trong nước tham gia lớp tập huấn và sau khi lớp kết thúc, chỉ 30 người được tham gia điều hành môn cờ vua tại SEA Games 31.

Bộ môn cờ vua (Tổng cục TDTT) xác nhận dự kiến không có trọng tài quốc tế tham gia điều hành ở SEA Games 31 lần này.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã hoàn tất danh sách tham dự SEA Games 31, trong đó hai gương mặt Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn chắc chắn tham dự. Mục tiêu của đội cờ vua Việt Nam là phấn đấu giành 5 HCV.

SEA Games 30-2019, đội cờ vua Việt Nam đã thi đấu với đội hình mạnh nhất, trong đó có Quang Liêm, Trường Sơn, nhưng không giành được tấm HCV nào. Hiện tại, Lê Quang Liêm vẫn đang ở Mỹ và thi đấu giải trực tuyến (online) Oslo Esports Cup và thắng đại kiện tướng quốc tế người Ba Lan Jan Krzysztof Duda. Ở cuộc đấu tiếp theo (rạng sáng 28-5), Lê Quang Liêm sẽ gặp đại kiện tướng quốc tế người Hà Lan Anish Giri.

Tin cùng chuyên mục