Khai mạc Tour 1 và lễ ký kết, ghi nhận tài trợ hệ thống giải Billiards Carom 3 băng Cúp HBSF 2023

Sáng ngày 23 - 4 tại CLB Billiards Bà Chiểu (số 148 đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh) đã diễn ra buổi lễ khai mạc Tour 1 giải Billiards Carom 3 băng Cúp HBSF 2023 cũng như lễ ký kết, ghi nhận tài trợ hệ thống giải Billiards Carom 3 băng Cúp HBSF 2023.
Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến trong ngày đầu thi đấu. Ảnh: Quỳnh Mai
Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến trong ngày đầu thi đấu. Ảnh: Quỳnh Mai

Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ông Lý Kim Luân – Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng, Phụ trách Bộ môn Billiards & Snooker Thành phố kiêm Phó Ban tổ chức. Ông Nguyễn Văn Trí – Quyền Chủ tịch HBSF kiêm Trưởng BTC giải cùng các thành viên đại diện cho HBSF, các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành của giải, đông đảo cơ thủ và khách mời.

Cúp HBSF 2023 là hệ thống giải đấu carom 3 băng chuyên nghiệp cho Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức với mục đích xây dựng hệ thống giải thường niên, tạo sân chơi chuyên nghiệp, từng bước xây dựng một nền tảng lực lượng vận động viên Billiard Carom 3 băng của TP.HCM mang tính hệ thống với tổng giá trị giải thưởng lên đến 800 triệu đồng.

Tour 1 của HBSF Cúp 2023 với chức vô địch trị giá 50 triệu đồng

Tour 1 của HBSF Cúp 2023 với chức vô địch trị giá 50 triệu đồng

Cụ thể, hệ thống giải của Liên đoàn gồm 3-4 Giải Đấu Cúp trong vòng một năm. Sau đó, sẽ có một Giải Vô Địch (Final) tổng kết vào cuối năm căn cứ vào thành tích của các vận động viên ở các giải cúp cùng các cơ thủ khách mời của châu lục và thế giới tham dự tùy vào điều kiện của Liên đoàn hằng năm.

Đặc biệt, tất cả các giải đấu này được tổ chức thi đấu, tính điểm và xếp hạng cho các vận động viên theo quy định về điểm số và xếp hạng của HBSF. Hệ thống giải được tổ chức theo quy mô mở rộng, không giới hạn đối tượng tham dự là vận động viên của các tỉnh, thành với mục tiêu chung là góp phần vì sự phát triển của billiard carom Việt Nam.

Tour 1 quy tụ khoảng 360 VĐV, trong đó có đầy đủ các tay cơ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Quốc Nguyện…diễn ra từ ngày 23-28/4 tại CLB Billiards Bà Chiểu (số 148 đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh).

Đại diện HBSF trao chứng chỉ ghi nhận tài trợ

Đại diện HBSF trao chứng chỉ ghi nhận tài trợ

Các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức: từ vòng loại đến vòng 64, thi đấu 30 điểm đồng 40 lượt cơ; từ vòng 64 đến vòng 32 thi đấu 30 điểm không đồng lượt cơ; từ vòng 16 đến tứ kết thi đấu 40 điểm không đồng lượt cơ; bán kết và chung kết thi đấu đến 50 điểm không đồng lượt cơ.

Ở các giải cúp, hệ thống điểm thưởng và giải thưởng lần lượt là vô địch (50 triệu đồng, 80 điểm thưởng), á quân (20 triệu đồng, 56 điểm), đồng hành 3 (10 triệu đồng, 36 điểm), từ hạng 5-8 (5 triệu đồng, 26 điểm) và từ hạng 9-16 nhận 2 triệu đồng và 18 điểm. Trong khi đó, số tiền thưởng và điểm thưởng ở giải vô địch dự kiến sẽ còn cao hơn và có sự tham gia của các tay cơ mạnh của thế giới.

Đặc biệt, top 8 VĐV tại mỗi Tour đấu cúp sẽ giành suất thi đấu tại Tour đấu chung kết của mỗi mùa giải. Ngoài ra, các tay cơ giành thành tích cao tại mỗi Tour đều có quyền tham dự ở Tour đấu tiếp theo.

Cũng trong buổi lễ khai mạc này, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM cũng đã tổ chức lễ ký kết, ghi nhận tài trợ hệ thống giải Billiards Carom 3 băng Cúp HBSF 2023. Trong đó, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM đã chính thức ký kết hợp đồng tài trợ với Công ty TNHH Dịch vụ & Đầu tư MIN là đơn vị tài trợ Kim cương cho hệ thống giải 3C HBSF trong 3 năm liên tiếp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM cũng như sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ, Cúp HBSF 2023 hứa hẹn sẽ trở thành hệ thống giải đấu chất lượng cho cơ thủ Việt Nam trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục