Huỳnh Thị Mỹ Tiên và tuyển điền kinh đi Philippines thi đấu chuẩn bị SEA Games 32

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có cuộc đấu quốc tế tiếp theo trong hành trình chuẩn bị SEA Games 32 và lần này nhiều gương mặt quan trọng như Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên hay Quách Công Lịch góp mặt.
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên được đi Philippines thi đấu chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: W.TT
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên được đi Philippines thi đấu chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: W.TT

Các tuyển thủ quan trọng của tổ nội dung 400m, 400m rào nam, nữ và 100m rào nữ của đội điền kinh Việt Nam sẽ dự giải điền kinh vô địch Philippines 2023 từ ngày 20-3 tới đây.

Trong số các gương mặt nổi bật của lần thi đấu này, hai nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên ở nội dung 100m rào nữ được trao cơ hội tới Philippines thử sức. Lần gần nhất cả hai thi đấu chính là Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và khi đó nhà vô địch là Bùi Thị Nguyên với chỉ số chuyên môn 13”38 trong khi về nhì, giành HCB là Huỳnh Thị Mỹ Tiên với kết quả 13”53. Kỳ SEA Games 31 thi đấu trên sân nhà, cả hai người họ đều là niềm hy vọng giành huy chương cho điền kinh Việt Nam và kết thúc chung kết nội dung, Bùi Thị Nguyên đã đoạt HCV (13”51).

Hiện tại, tổ 100m rào nữ đang tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và theo đại diện bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT), đợt thi đấu ở Philippines tới đây sẽ giúp các tuyển thủ 100m rào nữ của chúng ta tăng cường hơn về tâm lý đồng thời có sự chuẩn bị thêm trước khi tham dự SEA Games 32. Trong ba năm trở lại đây, tại các cuộc đấu điền kinh vô địch quốc gia, Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên là hai gương mặt luôn cạnh tranh quyết liệt để giành thứ hạng đứng đầu.

Nhà vô địch 100m rào nữ SEA Games 31 Bùi Thị Nguyên (giữa) cũng góp mặt tại giải đấu ở Philippines. Ảnh: D.P

Nhà vô địch 100m rào nữ SEA Games 31 Bùi Thị Nguyên (giữa) cũng góp mặt tại giải đấu ở Philippines. Ảnh: D.P

Với tổ 400m, 400m rào nam, nữ, giải đấu tại Philippines là cơ hội thật sự để từng tuyển thủ kiểm tra lại chuyên môn sau thời gian tập luyện. Những gương mặt sẽ đi thi đấu giải điền kinh vô địch Philippines 2023 gồm Nguyễn Đức Sơn, Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh. Cùng với họ, tổ nhảy có các tuyển thủ Trần Văn Diện, Nguyễn Thị Hường được đăng kí tranh tài tại Philippines.

Điền kinh Việt Nam vẫn đang có thế mạnh trong nhóm nội dung 400m, 400m rào nam, nữ ở đấu trường Đông Nam Á nhưng quan trọng nhất chúng ta hướng tới mục tiêu tìm cơ hội vượt qua đối thủ Thái Lan ở SEA Games 32 tới đây. Kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, tổ tiếp sức 4x400m nam và 4x400m hỗn hợp nam-nữ của chúng ta đã thất bại trước Thái Lan trong việc tìm ngôi vô địch.

Sau giải điền kinh châu Á trong nhà 2023, giải vô địch điền kinh Philippines là giải quốc tế tiếp theo mà điền kinh Việt Nam có tuyển thủ thi đấu. Các VĐV sẽ tranh tài từ 22 tới 26-3 ở Philippines.

Tin cùng chuyên mục