Hủy diệt Indonesia bằng “1 set tennis”, lọt vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng

Khởi đầu SEA Games với hàng loạt khó khăn, từ việc di chuyển đến sân tập, thực phẩm - thức ăn không như ý, không thể thắng Thái Lan trong trận đấu mở màn, tuy vậy, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã biến khó khăn thành hành động quyết liệt. Chiều nay, tại sân Binan, các học trò của ông Mai Đức Chung đã hủy diệt tuyển Indonesia bằng “1 set tennis”, qua đó giành vé vào bán kết.

Huỳnh Như ăn mừng trong chiến thắng bằng "set tennis" trước Indonesia (Ảnh Dũng Phương)
Huỳnh Như ăn mừng trong chiến thắng bằng "set tennis" trước Indonesia (Ảnh Dũng Phương)

Thành tích này giúp cho “các cô gái Vàng” được thưởng ngay 1 tỷ đồng. Cụ thể, sau trận thắng “hoành tráng” trước Indonesia, ghi được đến 6 bàn thắng vào lưới đối phương và không để thủng lưới bàn nào, “các cô gái Vàng” đã được ông Phạm Thanh Hùng (Trưởng ban bóng đá nữ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF, đồng thời là Trưởng đoàn bóng đá nữ tại SEA Games 2019), móc tiền túi thưởng ngay 500 triệu đồng. Trong khi đó, nhờ vào thành tích giành quyền lọt vào vòng đấu “tứ hùng” (vòng đấu bán kết), thầy trò ông Mai Đức Chung đã được VFF thưởng nóng thêm 500 triệu đồng nữa.

Đây là mức thưởng cực “khủng”, khi mà môn bóng đá nữ của SEA Games 30 “mới chỉ bắt đầu”. Mức thưởng 500 triệu của ông Phạm Thanh Hùng, cùng vượt mức kế hoạch ban đầu. Vì trước khi giải đấu diễn ra, vì Trưởng đoàn chịu chơi này chỉ treo thưởng 400 triệu đồng cho mỗi trận thắng.

Trước đó, với thành tích “cầm hòa” Thái Lan trong trận mở màn, thậm chí có thời điểm còn ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước, tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được khoản tiền thưởng 500 triệu đồng từ “ông bầu” người Quảng Ninh. Như vậy, tính đến thời điểm này, các tuyển thủ nữ từng bị tố là “thiếu ăn” đã nhận được 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.

Và chắc chắn, số tiền thưởng dành cho “các cô gái Vàng” sẽ không dừng lại ở đó, nếu như Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục chơi tốt và giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại, trận đấu bán kết và chung kết, để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở kỳ giải SEA Games 2019 này. Để khuyến khích bóng đá nữ, thường bị xem là “chịu phân biệt đối xử” so với bóng đá nam, VFF và cá nhân “bầu” Thanh Hùng đã chuẩn bị hầu bao rủng rỉnh để trao thưởng…

Tin cùng chuyên mục