Hết sạch vé ‘view đẹp’ xem Công Phượng đấu với Quang Hải

Sáng 20-7, các nhân viên bán vé trận đấu giữa CLB TPHCM và đội Hà Nội phát đi thông báo đã bán hết vé các khu vực A1, A2, A3 và khán đài B chỉ 30 phút mở cửa phát hành.

"Sốt" vé ở cuộc so tài giữa CLB TPHCM và CLB Hà Nội. Ảnh: Dũng Phương
"Sốt" vé ở cuộc so tài giữa CLB TPHCM và CLB Hà Nội. Ảnh: Dũng Phương

Trận đấu giữa CLB TPHCM và đội Hà Nội thuộc vòng 11 LS V-League 2020 diễn ra vào 19g15 ngày 24-7 trên sân Thống Nhất. Bốn ngày trước khi diễn ra trận cầu (tức sáng 20-7), đội chủ nhà đã tiến hành bán vé.

Đúng 9 giờ sáng 20-7, những tấm vé đầu tiên được truyền đến tay các cổ động viên - những người đứng xếp hàng tại văn phòng CLB TPHCM (số 115 Pauster, quận 3) trước đó hơn một tiếng đồng hồ. Vậy nên chỉ trong 30 phút mở cửa phát hành, các nhân viên thông báo đến người hâm mộ đã bán hết vé các khu vực A1, A2, A3 và khán đài B - những vị trí ngồi đẹp nhất của sân Thống Nhất.   

Được biết, hiện chỉ còn vé của hai khu vực A4, A5 và hai khán đài C và D. Tuy nhiên với sức nóng của trận cầu, khả năng cao vé sẽ được bán hết chỉ trong 1-2 ngày tới. Cặp đấu giữa hai CLB TPHCM và Hà Nội là trận “cầu đinh” thuộc vòng 11 khi hai đội đang sở hữu nhiều tuyển thủ như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Hữu Tuấn, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy ... bên cạnh cũng đang tranh chấp cho những vị trí trong top đầu.

Như thường lệ, CLB TPHCM phát hành vé qua hai kênh mua trực tiếp tại văn phòng đội bóng từ ngày 20 đến 22-7 và khán đài A sân Thống Nhất trong hai ngày 23 và 24-7. CLB TPHCM bán vé với năm mệnh giá: 50.000 - 70.000 - 80.000 - 100.000 và 150.000 đồng.

Cũng theo quy định từ đơn vị tổ chức trận đấu, mỗi khán giả được mua tối đa hai vé nhằm tránh các phe vé đầu cơ, vé “chợ đen” và khuyến cáo cổ động viên nên mua tại phòng vé chính thức của CLB để tránh gặp phải tình trạng vé giả hoặc chèo kéo từ “chợ đen”.     

Tin cùng chuyên mục