Hạn đăng ký thẻ phóng viên SEA Games 32 tới ngày 20-3

Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 đã có thông báo thời hạn đăng ký thẻ tác nghiệp của phóng viên là tới hết ngày 20-3.
Phóng viên tác nghiệp tại SEA Games luôn có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thẻ tham dự. Ảnh: P.MINH
Phóng viên tác nghiệp tại SEA Games luôn có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thẻ tham dự. Ảnh: P.MINH

Trong thông cáo mới nhất được Bộ thông tin của chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 cho biết, Ban tổ chức SEA Games 32 giới hạn thời gian đăng ký cuối cùng làm thẻ tác nghiệp các sự kiện SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 tới ngày 20-3. Thời gian này áp dụng chung cho tất cả phóng viên của các quốc gia trong khu vực muốn tham gia tác nghiệp ở kỳ SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 cũng như phóng viên trong nước của Campuchia.

Ban tổ chức cho biết, các phóng viên không có thẻ tác nghiệp của hai Đại hội trên thì sẽ không được vào các khu vực tác nghiệp của các môn thi đấu cũng như Trung tâm báo chí quốc tế của hai Đại hội.

Dĩ nhiên, để được thông qua việc cấp thẻ, Ban tổ chức chủ nhà Campuchia yêu cầu các phóng viên phải đăng ký thông qua Ủy ban Olympic của quốc gia chủ quản từ đó đơn vị này gởi số lượng chính thức tới bộ phận cấp thẻ theo đúng quy định.

SEA Games 32 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 5 tới 17-5 còn ASEAN Para Games 2023 là từ ngày 3 tới 9-6. Tuy nhiên đối với SEA Games 32, môn cricket đã tranh tài vào ngày 26-4 trong khi môn bóng đá là từ ngày 29-4. Hiện tại ở Việt Nam, các cơ quan báo chí đã gởi danh sách đăng ký phóng viên tác nghiệp theo đúng quy định của Ban tổ chức tới Ủy ban Olympic Việt Nam. Ủy ban Olympic Việt Nam là đơn vị đầu mối chuyển tiếp cho Ban tổ chức chủ nhà Campuchia.

Tin cùng chuyên mục